Giá Honda Winner ổn định ở mức thấp

14:24, 17/04/2017
|

(VnMedia) - Bấp chấp chương trình khuyến mại lớn chưa từng có, giá Honda Winner 150 hiện đang ở mức thấp, dao động khoảng 38,5-39,5 triệu đồng.

Theo khảo sát của PV tại một số đại lý Honda lớn ở khu vực Hà Nội, giá xe côn tay Honda Winner 150 tiếp tục ổn định ở mức thấp. Tại Honda Kường Ngân (25 Trần Khánh Dư), Honda Thắng Lợi (115 Nguyễn Lương Bằng), giá chung với các màu, các phiên bản là 39,5 triệu đồng. Tuy nhiên trong khi khách có thể thương lượng xuống 39 triệu đồng ở Honda Kường Ngân thì ở Honda Thắng Lợi vẫn giữ nguyên giá và có thêm bản độ vành, tem, tay xách với giá 42 triệu đồng.

Tại một số đại lý Honda khác, Winner bán ra với mức thấp hơn, khoảng 38,5-39 triệu đồng như tại Honda Đức Trí (83 Trường Chinh), Honda Phương Hà 4 (2 Lê Văn Lương). Nếu khéo mặc cả, khách hoàn toàn có thể mua được mức giá khoảng 38 triệu đồng…

Honda Winner 150 đang bán với giá thấp hơn đề xuất 6-7,5 triệu đồng
Honda Winner 150 đang bán với giá thấp hơn đề xuất 6-7,5 triệu đồng

Như vậy, mặt bằng giá Winner 150 hiện đang thấp hơn giá đề xuất tới khoảng 6,5-7,5 triệu đồng, là mức thấp nhất kể từ sau tết Nguyên đán. Theo đại diện một số đại lý Honda, mặc dù nguồn cung xe rất thấp nhưng do nhu cầu yếu nên giá xe vẫn đang ở mức rất thấp.

Đáng chú ý, mức giá này được duy trì trong bối cảnh cuối tháng 3 vừa qua, Honda Việt Nam tung ra chương trình khuyến mại lớn thứ hai dành riêng cho Winner 150. Cụ thể trong khoảng 3 tháng từ cuối tháng 3 đến hết tháng 5, khách mua xe sẽ được tặng kính hàng hiệu Police trị giá 5 triệu đồng. Trước đó từ tháng 12/2016 đến tháng 1/2017, khách mua xe được tặng đồng hồ G-Shock trị giá 4 triệu đồng.

Việc liên tiếp tung chương trình khuyến mại khủng dành cho Winner 150 tiếp tục cho thấy Honda Việt Nam quyết tâm theo đuổi chiến lược marketing đẩy, bất chấp ‘đau thương’ của đại lý, để kích cầu tiêu dùng, kỳ vọng đẩy mạnh doanh số và thị phần với đối thủ chính Yamaha Exciter.

Theo thông tin mà chúng tôi có được, trong 7 tháng bán hàng tính tới hết năm 2016, doanh số Winner 150 đạt hơn 56.000 xe, trung bình khoảng 8.000 xe/tháng. Đây là mức doanh số khá ấn tượng với một mẫu xe côn tay vừa chân ướt chân ráo thâm nhập thị trường.

Hải Phong


Ý kiến bạn đọc