Sản lượng xe điện Trung Quốc có thể đạt 1 triệu xe vào năm tới

14:51, 20/10/2017
|

(VnMedia) - Sản lượng xe điện (EV) của Trung Quốc có thể sẽ đạt 1 triệu chiếc trong năm 2018, và đạt 3 triệu chiếc vào năm 2020 - thông tin do chính Chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô BAIC Xu Heyi đưa ra. Đây là mốc vượt xa những gì chính phủ nước này dự kiến trước đó. 

Theo lộ trình của Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ sản xuất 2 triệu xe điện / năm vào 2020 và 7 triệu xe điện / năm vào 2025 - tương đương 20% tổng sản lượng ô tô toàn quốc. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, trong ba quý đầu năm 2017, quốc gia đông dân nhất thế giới này đã xuất xưởng 424.000 xe sử dụng năng lượng điện (bao gồm cả Hybrid), tương đương mức tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2016. Điều này cho thấy xu hướng điện hóa giao thông tại đây là hết sức rõ nét.

Cũng theo một quan chức thuộc Bộ Công nghiệp Trung Quốc cho biết hồi tháng trước, Bắc Kinh hiện đang xem xét đưa ra lộ trình cấm sản xuất và kinh doanh các loại xe sử dụng nhiên liệu truyền thống.

Trong khi đó, Chủ tịch BYD Wang Chuanfu cũng nhận định rằng toàn bộ ô tô tại Trung Quốc vào năm 2030 sẽ đều là xe điện. Hiện nay, BYD đang là nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc.

Nguyễn Thúc Hoàng Linh


Ý kiến bạn đọc