Mâu thuẫn đất đai, dùng búa đập chết người họ hàng

06:19, 28/04/2017
|

(VnMedia) - Xảy ra mâu thuẫn vì người họ hàng xây tường lấn chiếm đất, Long đã tức giận dùng búa đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân...

TAND TP Hà Nội hôm nay đưa bị cáo Triệu Văn Long (SN 1974, ở Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử tội giết người.

Theo cáo buộc, khoảng 7h30 ngày 22/9/2016, Long đi đến khu vực thửa đất mà gia đình anh ta đã bán cho người họ hàng là bà Triệu Thị Tuyết (SN 1960) tại xóm Chùa, xã Triều Khúc.

Tại đây, Long phát hiện bà Tuyết xây tường lấn ra phần đất lưu không mà gia đình anh ta đã sử dụng từ trước. Tức giận, Long đi mượn chiếc búa sắt với mục đích để đập phần tường bà Tuyết xây lấn.

Lúc mang búa về, Long gặp bà Tuyết và hai người đã xảy ra cãi vã. Trong lúc lời qua tiếng lại, Long cầm búa đập nhiều nhát vào đầu bà Tuyết khiến người họ hàng gục ngã tại chỗ.

Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong 2 ngày sau đó. Sau khi gây án, kẻ giết người tới cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên xét xử, Long đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Triệu Văn Long án tù chung thân về tội giết người.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc