Vì sao nhóm giang hồ truy sát người bố chở con nhỏ?

06:26, 21/04/2017
|

(VnMedia) - Liên quan đến vụ giang hồ truy sát người bố đến tử vong khi chởi con gái 20 tháng tuổi, mới đây, cơ quan điều tra đã bước đầu xác định nguyên nhân dẫn tới vụ việc...

Anh Hà bị tấn công dẫn tới tử vong khiến người thân vô cùng đau xót
Anh Hà bị tấn công dẫn tới tử vong khiến người thân vô cùng đau xót

Công an tỉnh Nam Định mới đây cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Linh (tức Linh “trọc”, SN 1987, trú tại phường Hạ Long, TP.Nam Định), Tạ Quý Anh (SN 1991, trú tại TP.Ninh Bình), Đỗ Văn Minh (SN 1987, trú tại TP.Ninh Bình) và 3 đồng phạm khác về tội “Giết người”.

6 đối tượng trên được cảnh sát xác định tham gia vụ truy sát làm anh Lê Việt Hà (SN 1986, trú tại phường Lộc Vượng, TP.Nam Định) tử vong khi chở con gái Đậu Đậu (tên thường gọi, 20 tháng tuổi) di chuyển trên đường Mạc Thị Bưởi, TP.Nam Định hôm 6.4.

Cũng theo Công an tỉnh Nam Định cho biết: Bước đầu cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân dẫn tới vụ việc xuất phát từ việc nợ nần giữa cô ruột anh Hà là bà B. với chị L. (vợ Linh “trọc”). Khi anh Hà cùng cô ruột dàn xếp, giải quyết nợ nần với chị L. thì xảy ra mâu thuẫn với chị L. và Linh "trọc".

Sau đó, Linh “trọc” đã gọi điện cho Tạ Quý Anh nhờ ra Nam Định giải quyết mâu thuẫn.

Tạ Quý Anh sau đó cùng Minh và 3 “đàn em” ra Nam Định gặp Linh. Ngày 6.4, cả nhóm lên ô tô tìm anh Hà để đánh. Thấy anh Hà chở con gái trên đường Mạc Thị Bưởi (TP.Nam Định) nhóm Linh chặn đầu xe cầm hung khí tấn công anh Hà.

Khi bị tấn công, anh Hà cố gắng bảo vệ con gái. Dù bỏ chạy nhưng anh Hà bị nhóm đối tượng chém trọng thương dẫn tới tử vong.

Đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để sớm làm rõ vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng.

Về phía gia đình nạn nhân, nỗi đau mất chồng còn chưa nguôi ngoai, chị Hoàng Thủy Tiên (vợ anh Hà) lại tiếp tục nhận tin dữ khi cô con gái nhỏ Đậu Đậu bị ốm nặng phải nhập viện. Do bệnh nặng, cháu Đậu Đậu phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

“Cháu Đậu Đậu bị viêm phổi, hai ngày trước sốt rất cao, nay đã đỡ hơn”, chị Tiên nói với phóng viên trưa 19.4.

Cùng tới Bệnh viện Nhi Trung ương giúp em chăm sóc Đậu Đậu, chị Hoàng Thị Thanh Nga (chị gái chị Tiên) cho biết, cháu Đậu Đậu phải ở lại viện thêm vài ngày để điều trị dứt điểm.

Về vụ án em rể bị sát hại, chị Nga cho biết, gia đình mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm đúng người, đúng tội các đối tượng gây ra cái chết cho em rể chị.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc