Đi tù vì vay 3 tỷ đồng để kinh doanh nhưng không trả được

09:34, 24/05/2017
|

(VnMedia) - Vay gần 3 tỷ đồng để kinh doanh nhưng không có khả năng thanh toán nợ, Mây đã trốn khỏi địa phương. Không lâu sau đó, đối tượng đã bị bắt theo lệnh truy nã...

Vừa qua, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử vụ án Dương Văn Mây (sinh năm 1975, trú tại số nhà 311, đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 3/2009, Dương Văn Mây thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu số 1 và đặt trụ sở tại nhà riêng. Do không có tiền để sản xuất kinh doanh nên từ tháng 8/2013 đến tháng 11/2013, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Mây đã vay của 04 người với tổng số tiền là 2.829.170.000 đồng.

Đến tháng 01/2014, do không có khả năng thanh toán nên Mây bỏ trốn khỏi địa phương và chiếm đoạt số tiền đã vay. Đến ngày 10/8/2016, Mây bị bắt theo lệnh truy nã khi đang trốn tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Đến thời điểm xét xử, bị cáo chưa bồi thường cho các bị hại để khắc phục hậu quả.

Căn cứ hành vi phạm tội, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Dương Văn Mây 15 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 140 Bộ luật hình sự.

PM


Ý kiến bạn đọc