Bắt cóc con trai của 'người tình' để tống tiền

09:31, 27/06/2017
|

(VnMedia) - Do nghiện ma túy, cờ bạc và không có việc làm ổn định nên Tiến nảy sinh ý định bắt cóc con trai của 'người tình' để tống tiền...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 26/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an TP.Ninh Bình vừa bắt khẩn cấp Đặng Minh Tiến (23 tuổi, ở xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, năm 2015, Tiến quen biết và có tình cảm với chị Phương (23 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng). Do nghiện ma túy, cờ bạc và không có việc làm ổn định nên Tiến nảy sinh ý định bắt cóc con của người tình là cháu Bảo Anh (3 tuổi) để tống tiền gia đình chồng chị này.

Sau đó, Tiến đã vào Lâm Đồng nói đưa mẹ con chị Phương về Ninh Bình tìm việc làm ổn định cuộc sống. Ngày 22/6/2017, Tiến đã đưa mẹ con chị Phương về thuê phòng nghỉ tại phường Tân Thành, TP.Ninh Bình.

Một ngày sau đó, Tiến đưa chị Phương đến Bệnh viện đa Khoa tỉnh Ninh Bình để khám thai. Lợi dụng lúc chị Phương vào khám, Tiến đã bế cháu Bảo Anh bắt xe đi Quảng Ninh.

Sau đó, đối tượng nhắn tin yêu cầu người tình liên hệ gia đình chồng cũ (bố đẻ cháu Bảo Anh) phải chuyển cho đối tượng 100 triệu đồng mới trả lại con, nếu không sẽ bán cháu sang Trung Quốc hoặc cháu bé sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.

Nhận được thông tin từ gia đình bị hại, Công an TP Ninh Bình đã vào cuộc điều tra, rà soát, truy tìm đối tượng, giải cứu cháu bé.

Đến chiều ngày 24/6, Công an TP.Ninh Bình đã bắt được Tiến tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đồng thời giải cứu an toàn cháu Bảo Anh.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.


Ý kiến bạn đọc