Bắt đối tượng giả danh công an lừa đảo qua mạng xã hội Zalo

22:08, 12/06/2017
|

Công an thành phố Việt Trì vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đặng Ngọc Thành, sinh năm 1990, ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua mạng xã hội Zalo.

Đối tượng Đặng Ngọc Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: Theo phutho.gov.vn
Đối tượng Đặng Ngọc Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: Theo phutho.gov.vn

Theo Cổng thông tin tỉnh Phú Thọ, ngày 29/5/2017, Công an thành phố Việt Trì nhận được đơn trình báo của anh Đỗ Duy Khánh, sinh năm 1989, ở xã Tân Đức, thành phố Việt Trì về việc thông qua mạng xã hội Zalo, anh Khánh được một đối tượng tên là Thành giới thiệu là “cán bộ công an” hứa sẽ lo cho bạn gái của anh là Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1984, ở phường Minh Nông, thành phố Việt Trì) trước đó bị Công an thành phố Việt Trì bắt về hành vi chứa mại dâm được tại ngoại, không bị xử lý hình sự với giá từ 10 đến 15 triệu đồng.

Từ ngày 20 đến 25/5/2017, anh Khánh đã chuyển vào tài khoản của Thành tại Ngân hàng Sacombank số tiền là 11,9 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày 28/5, Công an thành phố Việt Trì ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thảo về hành vi chứa mại dâm đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Biết mình bị lừa, anh Khánh tìm cách liên lạc với Thành để đòi lại tiền nhưng Thành đã xóa bỏ Zalo, đồng thời chặn cuộc gọi của anh Khánh.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Việt Trì đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy tìm thủ phạm, đến ngày 30/5, Công an thành phố đã làm rõ đối tượng Đặng Ngọc Thành, nhân viên của Công ty TNHH bảo vệ Hoàng Anh Đạt là thủ phạm của vụ lừa đảo trên. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Sau khi nhận được số tiền Khánh chuyển vào tài khoản của mình, Thành đã rút 4.780.000 đồng để tiêu xài cá nhân. Công an thành phố Việt Trì đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án đồng thời sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

(Theo ICTnews)


Ý kiến bạn đọc