Vờ giao dịch ngoại tệ, cướp tiền rồi đưa bạn gái đi du lịch

07:02, 13/06/2017
|

(VnMedia) - Hai thanh niên vờ giao dịch ngoại tệ rồi cướp tiền của nhân viên tiệm vàng và sau đó dùng số tiền cướp được đưa bạn gái đi du lịch nhiều nơi...

Hai đối tượng Lợi và Sơn
Hai đối tượng Lợi và Sơn

Chiều ngày 12/6, Công an Hà Nội vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng: Lê Văn Lợi (SN 1993) và Đỗ Văn Sơn (SN 1996, cùng ở Hưng Yên) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: trước đây Lợi từng làm việc tại một cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên phố Trần Nhân Tông nên biết tiệm vàng này có sơ hở trong giao dịch mua bán ngoại tệ ở bên ngoài. Lợi đã rủ Sơn lên kế hoạch cướp tài sản của tiệm vàng này.

Đầu giờ chiều 8/6, cả hai đi xe máy qua tiệm vàng trên để quan sát và lấy số điện bàn của cửa hàng. Sau đó, cả hai quay về khu đô thị Bắc Linh Đàm, dùng số sim rác, gọi đến tiệm vàng nói muốn bán hơn 10.000 Euro, yêu cầu nhân viên tiệm vàng trên mang tiền đi giao dịch.

Chiều cùng ngày, tiệm vàng cử một nam nhân viên mang 260 triệu đồng đến địa chỉ đã hẹn. Trong khi nam nhân viên ngồi trên xe máy chờ gặp khách để giao dịch, Lợi cùng Sơn đi xe máy, áp sát xe nạn nhân rồi dùng dao chọc tiết lợn, gí vào cổ đe dọa.

Sợ hãi, nhân viên tiệm vàng đã phải để Sơn mở cốp xe, lấy đi túi tiền đựng 260 triệu đồng.

Sau khi cướp được số tiền lớn, Lợi đón bạn gái rồi cùng Sơn đi du lịch nhiều nơi. Đến sáng 10/6, cả 3 bị phát hiện, đưa về trụ sở.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Khánh Công


Ý kiến bạn đọc