Chụp ảnh 'nóng' của 2 gái trẻ, đưa lên mạng để 'câu' khách làng chơi

10:51, 19/08/2017
|

(VnMedia) - Khoa nhận “lăng xê” cho hai cô gái trẻ thế hệ 9x rồi chụp ảnh 'nóng', viết bài giới thiệu đưa lên mạng để 'câu' khách làng chơi...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) đang điều tra làm rõ hành vi môi giới mại dâm đối với Đỗ Đăng Khoa (SN 1994, ở tỉnh Bắc Ninh).

Theo tài liệu điều tra tại cơ quan công an, vào giữa tháng 4/2017, Khoa nhận chụp ảnh khỏa thân cho một số gái bán dâm rồi đưa lên các trang mạng chuyên đăng thông tin gái gọi.

Trong đó, Khoa nhận “lăng xê” cho hai cô gái trẻ Phạm Thị Thủy (SN 1994) và Vũ Thị Thùy (SN 1990). Để phục vụ công an, Khoa thuê nhà để chụp ảnh cho Thủy, còn Thùy lấy sẵn ảnh khỏa thân chụp từ trước gửi cho Khoa.

Sau đó, nam thanh niên 23 tuổi này viết bài giới thiệu về hai cô gái trẻ rồi đăng lên trang web chuyên đăng thông tin gái gọi kèm theo hình ảnh khỏa thân và số điện thoại của hai cô gái để câu khách mua dâm.

Để thêm phần hấp dẫn, Khoa đặt cho Thúy nghệ danh “Thúy Vy”, còn Thùy có nghệ danh “Lythat”. Khoa thỏa thuận, mỗi tháng các cô gái bán dâm phải trả cho anh ta từ 1 đến 2 triệu đồng tiền công quảng cáo câu khách mua dâm.

Một ngày trung tuần tháng 8, khi Thùy và Thủy đang bán dâm cho hai “khách làng chơi” tại một khách sạn ở phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội) thì bị cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội phát hiện.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 15/8, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Đăng Khoa để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, Khoa bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ giữa tháng 4/2017 đến khi bị bắt, tiền công môi giới Khoa hưởng từ hai gái bán dâm Thủy và Thúy khoảng gần 10 triệu đồng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Khánh Công


Ý kiến bạn đọc