Nam thanh niên mất tích bí ẩn, phát hiện xác nổi trên sông

14:52, 24/08/2017
|

(VnMedia) - Anh T. mất tích bí ẩn sau khi đi hát karaoke về và hơn 1 ngày sau đó, người dân phát hiện xác nam thanh niên này nổi trên sông...

Thi thể thanh niên xấu số nổi trên sông thuộc địa bàn xã Đại Đồng
Thi thể anh T. nổi trên sông thuộc địa bàn xã Đại Đồng

Ngày 24/8, lãnh đạo UBND xã Đại Đồng (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) cho biết, Công an huyện Tiên Du đang điều tra vụ việc người dân địa phương phát hiện xác anh L.V.T (SN 1995, ở huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) nổi trên sông Húc, thuộc địa bàn xã.

Thông tin về vụ việc, lãnh đạo UBND và Công an xã Đại Đồng cho biết: Anh L.V.T có bạn cùng quê làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Du và đang trú tại xã Đại Đồng. Mới đây, anh T tới ở cùng bạn để chờ xin vào làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Du.

Tối 20/8, anh T cùng nhóm bạn rủ nhau đi uống rượu sau đó tới một quán karaoke ở xã Đại Đồng hát hò. Tới rạng sáng 21/8, khi nhóm anh T rời khỏi quán thì bị một nhóm đối tượng đuổi đánh nên mọi người bỏ chạy tán loạn mỗi người một nơi

Đến sáng cả nhóm kiểm lại thì thấy thiếu anh T nên đi tìm. Ngày 22/8, thi thể anh T phát hiện nổi trên sông thuộc địa bàn xã.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đại Đồng đã tới phong tỏa hiện trường, đồng thời báo Công an huyện Tiên Du về khám nghiệm điều tra.

Theo lãnh đạo Công an xã Đại Đồng, vị trí phát hiện thi thể anh T nổi trên sông cách quán karaoke khoảng 1km.

“Thời điểm phát hiện thi thể, nam thanh niên cởi trần, mặc quần bò”, lãnh đạo Công an xã Đại Đồng cho biết.

Trao đổi với PV về vụ việc trên, ông Trần Trọng Thực, Trưởng Công an huyện Tiên Du cho biết, công an huyện đang chờ kết luận của cơ quan pháp y để có căn cứ xử lý vụ việc.

Theo ông thực, nhìn bên ngoài thi thể không có dấu vết gì, khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân có dấu hiệu ngạt nước.

Trưởng Công an huyện Tiên Du cho biết thêm, cơ quan điều tra công an huyện cũng đang xác minh thông tin anh T bị đuổi đánh sau khi rời khỏi quán karaoke và triệu tập một số đối tượng để làm rõ vụ việc.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc