Băng cướp vùng giáp ranh Bình Dương - Sài Gòn bị sa lưới

09:16, 22/10/2017
|
Nhóm cướp gồm 6 đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã táo tợn gây ra gần 20 vụ cướp trên quốc lộ 13 thời gian gần đây.

Ngày 21/10, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) vừa bắt giữ 6 nghi can trong băng nhóm chuyên dùng mã tấu, bình xịt hơi cay cướp tài sản ở địa bàn giáp ranh Bình Dương - TP.HCM.

Các nghi can bị bắt giữ gồm Huỳnh Thanh Sang (17 tuổi, ngụ Bến Tre), Võ Nguyễn Thanh Mến, Nguyễn Vũ Kha (19 tuổi, quê Bạc Liêu), Võ Quang Huy (17 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Hoàng Hận (23 tuổi, quê Hậu Giang), Lê Thành Văn (20 tuổi, quê Sóc Trăng).

 

Sáu đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Tri thức trực tuyến)
Sáu đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Tri thức trực tuyến)

Theo điều tra ban đầu, từ cuối tháng 9/2017 tới nay, người dân đi trên quốc lộ 13 đoạn từ Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương đến đoạn giáp phường Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM thường xuyên bị một nhóm các đối tượng dùng bình xịt hơi cay, roi điện, dao bầu khống chế, dọa chém để cướp tài sản.

Các xe đò chở khách qua đoạn đường này cũng bị các đối tượng dùng mã tấu chặn xe để "xin đểu".

Nhiều nạn nhân sau khi "chạm mặt" nhóm cướp đã đến cơ quan công an trình báo. Các trinh sát của Công an xã Thuận An đã âm thầm theo dõi, phục bắt băng cướp này.

Đến 2h30 rạng sáng 20/10, băng cướp xuất hiện trên quốc lộ 13. Các trinh sát lập tức tiến hành kiểm tra và thu giữ được nhiều hung khí, gồm: mã tấu, dao bầu, dao phay, lưỡi liềm và một số phương tiện gây án khác.

 

Các hung khí các trinh sát đã thu giữ được (Ảnh: TTO)
Các hung khí các trinh sát đã thu giữ được (Ảnh: TTO)

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận trong vòng khoảng 1 tháng trở lại đây, chúng đã gây ra 15 vụ cướp trên quốc lộ 13, khu vực giáp ranh giữa thị xã Thuận An (Bình Dương) và quận Thủ Đức, quận 12 của TP.HCM.

Nhóm này khai nhận từng chặn xe khách, xe tải trên quốc lộ 13 rồi đập kính chắn gió, dùng dao, mã tấu đe dọa tài xế để cướp tiền. Ngày 13/10, bọn chúng còn chém bị thương một phụ nữ, cướp 10 triệu đồng.

Cơ quan chức năng kêu gọi các nạn nhân có thể liên hệ Công an thị xã Thuận An để trình báo, hỗ trợ mở rộng điều tra.

(Theo ĐS&PL)


Ý kiến bạn đọc