Đòi thêm phí massage không được, đánh khách hàng tử vong

15:48, 03/10/2017
|
(VnMedia) - Khi khách hàng thanh toán tiền, Tiến yêu cầu phải thanh toán thêm các loại tiền dịch vụ với số tiền gần 2 triệu đồng. Khách hàng không đồng ý liền bị Tiến đánh nhập viện và tử vong sau đó...
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 3/10, công an TP.Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Cầu Giấy điều tra làm rõ vụ xô xát tại quán massage ở đường Trung Kính (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) làm anh B.V.L (SN 1984, trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa) bị thương tử vong.
 
Theo thông tin ban đầu, đêm 26/9 anh L cung một người bạn tới quán massage ở đường Trung Kính để massage.
 
Lúc đầu, anh L và bạn thỏa thuận giá massage cho 2 người là 500 nghìn đồng. Sau khi massage xong, nhân viên quán massage là Nguyễn Văn Tiến (SN 1985, trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) yêu cầu anh L và bạn phải thanh toán thêm các loại tiền dịch vụ, tổng là gần 2 triệu đồng.
 
Bị tính tiền cao hơn thỏa thuận ban đầu, anh L và bạn không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Tiến sau đó đấm vào đầu anh L khiến anh này chấn thương sọ não phải nhập viện cấp cứu. Đến chiều 27.9, anh L tử vong tại bệnh viện.
 
Một cán bộ Công an phường Yên Hòa xác nhận, cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm Tiến để điều tra.
 
Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
 
Khánh Công

Ý kiến bạn đọc