(VnMedia) - Theo luật sư, hành vi phạm tội của nghi phạm đã gây tang thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình bị hại. Nếu nghi phạm có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thì sẽ phải đối mặt hình phạt chung cho cả hai tội cao nhất đến tử hình.
(VnMedia) - Theo luật sư, kể cả trong trường nghi phạm bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội thì với việc sát hại 5 người tử vong và 1 người bị thương thì vẫn phải đối mặt với hình phạt cao nhất đến tử hình.
(VnMedia) - Theo luật sư, để có căn cứ xử lý về Tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 - Bộ luật Hình sự 2015 thì người bị hại cần thiết phải có đơn yêu cầu xử lý đối tượng...
(VnMedia) - Theo luật sư, để xem xét trách nhiệm của những cá nhân có liên quan đên vụ việc cần thiết có sự vào cuộc của Cơ quan điều tra làm rõ các sai phạm xảy ra, động cơ, mục đích thực hiện hành vi vi phạm.
(VnMedia) - Theo luật sư, xét hành vi của các đối tượng đã vi phạm điểm b, Khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội với mức phạt tiền từ từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng...
(VnMedia) - Theo luật sư, về ý thức chủ quan các đối tượng tuy không mong muốn làm chết người nhưng đã bỏ mặc hậu quả xảy ra thì với việc làm Trung úy Công an tử vong thì đối tượng phải chịu trách nhiệm về tội Giết người là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.
(VnMedia) - Theo luật sư, người con trai đã lựa chọn hành xử trái pháp luật, đang tâm tước đoạt tính mạng của người cha đẻ của mình một cách rất dã man, tàn bạo khi dùng súng bắn nhiều phát vào bố gây tử vong rất thương tâm.
(VnMedia) - Theo luật sư, dù có bất cứ mâu thuẫn nào xảy ra trong quan hệ gia đình thì việc bà nội đang tâm sát hại cháu mình là hành vi không những là vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn vô cùng tàn án, trái lương tâm, đạo đức...