Nga phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo

19:22, 08/06/2017
|

(VnMedia) - Tên lửa Proton-M vừa phóng vệ tinh viễn thông Echostar-21 của Mỹ vào quỹ đạo. Đó là thông tin vừa được người phát ngôn của tập đoàn vũ trụ Roscosmos đưa ra hôm nay (8/6).

 

"Vụ phóng đã được thực hiện đúng theo thời gian ấn định và không có vấn đề gì. Khối lấy đà "Briz-M" tách ra như dự kiến vào lúc 06 giờ 55 phút theo thời gian Matxcơva, công đoạn tách thiết bị vũ trụ khỏi khối lấy đà được thực hiện vào lúc 15 giờ 58 phút " - vị đại diện cho biết thêm.Đại diện Tập đoàn quốc gia Roscosmos cho biết, đây là lần đầu tiên kể từ sau khoảng tạm nghỉ một năm tên lửa này được phóng đi.

Việc phóng "Proton-M" đã tạm ngưng ngày 9 tháng Sáu năm 2016 sau khi có trục trặc trong việc đưa vệ tinh "Echostar-21" vào quỹ đạo - động cơ đã tắt sớm.

Đan Khanh (theo Sputnik)


Ý kiến bạn đọc