Hàng nghìn binh lính Nga tập trận rầm rộ

19:45, 17/07/2017
|

(VnMedia) Hơn 3000 binh lính thuộc quân đội Nga và Tajik sẽ tham gia một cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu chung đầu tiên, được khai hỏa tại quốc gia Trung Á. 

Đó là thông tin vừa được Phó Tư lệnh Quân khu miền Trung - Thiếu tá Yaroslav Roshchupkin đưa ra hồi cuối tuần qua.


Tham gia cuộc tập trận, binh lính sẽ được đặt vào tình trạng cảnh báo cao và triển khai tới các thao trường nơi các cuộc diễn tập phóng- kiểm soát hỏa lực và phối hợp tác chiến được tiến hành.“Quân đội của Nga và Tajikistan sẽ lần đầu tiên tham gia tập trận kiểm tra tinh thần sẵn sàng chiến đấu chung. Binh lính thuộc quân đội 2 nước, dưới sự hậu thuẫn của lực lượng không quân chiến thuật sẽ thực hành nhiệm vụ tập huấn và tác chiến theo một kế hoạch đã được lập sẵn tại các thao trường Lyaur và Kharbmaydon ở vùng đồi núi”, ông cho hay.

Cuộc diễn tập được tiến hành dưới ự giám sát của Chỉ huy Quân khu miền Trung - ông Vladimir Zarudnitsky và Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Tajikistan - ông Emomali Sobirzoda.

8 chiến đấu cơ Nga gồm máy bay ném bom su-24 và máy bay tấn công Su-25 đã được đưa tới Tajikistan để chuẩn bị tham gia tập trận.

Đan Khanh (theo TASS)


Ý kiến bạn đọc