Mỹ triển khai tàu chiến độc nhất vô nhị

12:01, 16/07/2017
|

(VnMedia) - Hải quân Nga vừa đưa vào biên chế tàu khu trục tên lửa dẫn đường Arleigh Burke mang tên John Finn trong một buổi lễ được tiến hành tại căn cứ quân sự Mỹ đảo Pearl Harbor thuộc Hawaii.

Đó là thông tin vừa được Lầu Năm Góc đưa ra hôm qua (15/7).

Đô đốc Hải quân Mỹ - ông Harry B.Harris Jr cho biết tại lễ biên chế tàu rằng, tàu được trang bị hệ thống vũ khí Aegis Baseline 9 và bởi vậy, chúng có thể cùng lúc tiến hành cuộc tấn công trên không và phòng thủ tên lửa đạn đạo.

“Tàu  USS John Finn dự kiến sẽ gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương và đội Pacom… Con tàu và thủy thủ đoàn của nó đã sẵn sàng thực hiện sứ mệnh bảo vệ các lợi ích của quốc gia chúng ta tại châu Á Thái Bình Dương”, ông Harris cho biết.

khu trục hạm John Finn sẽ có nhà chứa máy bay trực thăng, hệ thống điều khiển hỏa lực Mk.99 và hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng Mk.41 có thể phóng các tên lửa SM-3. Ngoài ra, khu trục hạm này còn được lắp đặt hệ thống thông tin Baseline 9 phiên bản mới nhất và rađa AN/SPY-1 giúp điều khiển các máy bay chiến đấu Aegis.

Đan Khanh (theo RIA)


Ý kiến bạn đọc