Nga xuất khẩu tên lửa độc nhất vô nhị

11:08, 08/08/2017
|

(VnMedia) - Ông Alexander Maksichev, người phát ngôn của công ty Hàng không BrahMos cho biết, hợp đồng xuất khẩu đầu tiên, cung cấp tên lửa hành trình BrahMos do Ấn Độ và Nga liên doanh sản suất cho quốc gia khác có thể sẽ được ký kết vào cuối năm nay.

“Tôi tin rằng, hợp đồng xuất khẩu tên lửa BrahMos đầu tiên có thể được ký kết trước năm 2017”, ông cho biết nhưng không tiết lộ khách hàng tiềm năng là quốc gia nào.

Ông Maksichev nhấn mạnh rằng, cả Nga và Ấn Độ đều nhất trí việc xuất khẩu tên lửa BrahMos cho quốc gia thứ 3.

Tuy nhiên, ông không nói rõ phiên bản nào sẽ được xuất khẩu: phiên bản triển khai từ trên biển hay từ mặt đất.

Tên lửa BrahMos là một loại vũ khí do Nga và Ấn Độ hợp tác phát triển. Chương trình tên lửa BrahMos là một liên doanh giữa Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng của Ấn Độ với Công ty NPO Mashinostroeyenia của Nga. Cái tên BrahMos là sự kết hợp giữa tên hai dòng sông Brahmaputra ở Ấn Độ và Moscow ở Nga.

Tên lửa BrahMos được đánh giá là một trong những tên lửa hành trình siêu thanh tầm ngắn nhanh nhất thế giới.

Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc