Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 được nâng đời

19:06, 16/08/2017
|

(VnMedia) - Hôm qua (15/8), Công ty Công nghiệp Quốc phòng Ukraina - UkroBoronProm đã tiết lộ phiên bản nâng cấp mới của xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, mang tên T-72 AMT.

Loại xe tăng này được phát triển tại Nhà máy sản xuất xe bọc thép Kiev, thiết kế mới kết hợp nhiều tính năng gây sát thương và tăng cường khả năng sống sót.

Mặc dù có hình dạng rất giống T-64, nhưng T-72 thực ra được phát triển từ T-62 và có trang bị thêm những chi tiết kỹ thuật từ T-64. Mặc dù vậy, T-72 không đơn thuần là một mẫu cải tiến mà là một kiểu mới hoàn toàn và vượt trội so với người tiền nhiệm của mình.

T-72 AMT được trang bị tên lửa Combat điều hướng bằng laser có thể xuyên giáp kháng nổ chủ động (ERA) dày 550mm.

Được trang bị đầu đạn song song, tên lửa cũng có thể hoạt động với xe tăng BM Oplot và T-84 và điều hướng bán chủ động.

Thiết bị ngắm mục tiêu và điều hướng được gắn trên đỉnh tháp pháo, đại bác chính được gắn phía bên trái tháp pháo.

Bộ giáp Slat được gắn xung quanh phía sau tháp pháo cũng như phía sau xe, bổ sung thêm khả năng bảo vệ cho động cơ, bộ truyền động và phụ tùng khác chống lại các loại vũ khí, chẳng hạn lựu đạn.

Thử nghiệm T-72 AMT sẽ dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 8.

Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc