Nga tập trận với hơn 2000 vũ khí tối tân

19:40, 17/03/2016
|

(VnMedia) - Hơn 2000 vũ khí và thiết bị quân sự sẽ tham gia cuộc tập trận được tiến hành tại 17 thao trường của Quân khu miền Nam của Nga. Đó là thông tin vừa được văn phòng báo chí của quân khu đưa ra hôm qua (16/3).

“Tổng cộng hơn 2000 vũ khí và thiết bị quân sự: hệ thống tên lửa phóng loạt Grad và Uragan, pháo bức kích tự hành MSTA-S và Akatsiya, đại bác cũng như các hệ thống tên lửa chỉ đường chống tăng khác sẽ góp mặt trong cuộc tập trận”, văn phòng báo chí trên cho hay.

Cuộc tập trận sẽ được tiến hành tại 17 thao trường ở miền nam nước Nga, bao gồm Crimea, Bắc Caucasus, cũng như các căn cứ quân sự ở Nam Ossetia, Armenia và Abkhazia.

Trong cuộc tập trận, các đơn vị pháo binh sẽ tiến hành diễn tập các hoạt động phá hủy mục tiêu của kẻ thù giả định ở khoảng cách từ 2 đến 15 km bằng cả biện pháp phóng hỏa tiễn trực tiếp lẫn gián tiếp, sử dụng nhiều loại đạn dược.

Theo văn phòng báo chí của Quân khu miền Nam, hơn 1000 loạt đạn đủ thể loại sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận này.


Ý kiến bạn đọc