Đối thủ Trung Quốc bắt tay Nga phát triển tên lửa tàu ngầm

19:25, 23/02/2017
|

(VnMedia) - Nga và Ấn Độ đang phát triển một biến thể hạng nhẹ của tên lửa hành trình siêu âm BrahMos. Đó là thông tin vừa được giới truyền thông Ấn Độ đưa ra hôm nay (23/2).

Được biết, phiên bản hạng nhẹ mới của tên lửa BrahMos sẽ có trọng lượng chỉ bằng một nửa so với phiên bản tiêu chuẩn và có thể thể lắp vừa trong vỏ bọc ngư lôi cỡ 533mm, loại ngư lôi thường được trang bị trên nhiều lớp tàu ngầm.

Theo đồn đoán, nhiều khả năng đây có thể là biến thể trang bị trên tàu ngầm của dòng tên lửa siêu nhiều khả năng đây có thể là biến thể trang bị trên tàu ngầm của dòng tên lửa siêu thanh này.

Cùng với biến thể trên, Nga và Ấn Độ cũng xem xét phát triển phiên bản BrahMos trang bị trên máy bay thế hệ thứ 5 và ngay sắp tới là máy bay Mig-35.

Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc