Nga thử nghiệm máy bay tiếp dầu "vô tiền khoáng hậu"

19:27, 23/02/2017
|

(VnMedia) - Công ty chế tạo hàng không Ilyushin của nước này đang hoàn tất công đoạn lắp ráp cuối cùng cho chiếc máy bay tiếp dầu trên không mang tên IL-78M-90A. Công tác này được tiến hành tại nhà máy Aviastar ở thành phố Ulyanovsk.

Đó là thông tin vừa được Giám đốc Thiết kế của công ty - ông Nikolai Talikov đưa ra tại triển lãm hàng không Aero India 2017.

Ông này cho biết, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của loại máy bay này sẽ được tiến hành trong thời gian tới.

Ông Talikov nhấn mạnh, đây là chiếc máy bay tiếp nhiên liệu đầu tiên được thiết kế và sản xuất tại Nga.

Trước IL-78M-90A, Liên Xô đã từng thiết kế máy bay tiếp dầu IL-78, nhưng nó lại được sản xuất ở Uzbekistan.

IL-78M-90A có khả năng tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay ném bom chiến lược tầm xa, máy bay chiến đấu chiến thuật và máy bay đặc chủng. Máy bay có thể đồng thời tiếp nhiên liệu cho 3 máy bay khác từ các ống phía sau đuôi và từ hai bên cánh.

Dự kiến, IL-78M-90A sẽ trở thành máy bay tiếp dầu chủ lực của lực lượng không quân tiền tuyến và phục vụ các nhiệm vụ đặc biệt của Không quân Nga.

Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc