Tìm thấy 15 thi thể sau vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc

12:28, 25/06/2017
|

Các đội cứu hộ mới tìm thấy 15 thi thể trong đống đổ nát sau vụ lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hàng ngàn nhân viên cứu hộ đã được huy động.

Ngày 24/6, các đội cứu hộ đã tìm kiếm trong đống đổ nát sau vụ lở đất kinh hoàng chôn vùi một ngôi làng ở vùng núi Trung Quốc dưới hàng tấn đất đá và đã tìm thấy 15 thi thể. Vẫn còn hơn 110 người khác bị mất tích.

Khoảng 3.000 nhân viên cứu hộ đã sử dụng các thiết bị dò tìm và chó nghiệp vụ để phát hiện các dấu hiệu sự sống trong một khu vực từng là nơi có 62 ngôi nhà và một khách sạn, theo Tân Hoa xã.
 
Hãng tin Trung Quốc dẫn lời một nhân viên cứu hộ cho biết họ sẽ không từ bỏ chừng nào còn một tia hy vọng.
Tìm thấy 15 thi thể sau vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc
Tìm thấy 15 thi thể sau vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc
Một quan chức chính phủ nói với Tân Hoa xã rằng họ sẽ sớm công bố nhận diện của 118 người trong vụ lở đất ở tây nam Trung Quốc.
 
Xu Zhiwen, một quan chức địa phương cho biết tại Châu tự trị dân tộc Tạng-Khương Ngawa (ở tỉnh Tứ Xuyên) nơi xảy ra lở đất, tất cả 142 du khách thăm ngôi làng vẫn sống sót.
 
Đất lở từ núi vào lúc 6h ở làng Xinmo. 1,6km đường đã bị chôn vùi.
 
“Đây là vụ lở đất lớn nhất trong khu vực kể từ vụ động đất Tứ Xuyên”, theo Wang Yongbo, một quan chức tham gia chỉ đạo hoạt động cứu hộ./.
 
Theo VOV.VN

Ý kiến bạn đọc