Phản ứng của Việt Nam trước việc chiến hạm Mỹ di chuyển gần Hoàng Sa

06:23, 13/10/2017
|

(VnMedia) - Tại cuộc họp báo định kỳ diễn ra chiều nay (12/10), Người phát ngôn bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng về sự kiện một chiến hạm của Mỹ di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa – một quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.

Tàu khu trục USS Chafee
Tàu khu trục USS Chafee

Khi được đề nghị bình luận về sự kiện tàu khu trục của Hải quân Mỹ hôm 10/10 di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, ngày 12/10, Người phát ngôn bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã phát biểu: “Với tư cách là quốc gia có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), Việt Nam đã nhiều lần khẳng định lập trường nhất quán của mình theo đó tất cả các quốc gia đều được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Việt Nam tiếp tục đề nghị các quốc gia có đóng góp xây dựng và tích cực trên cơ sở luật pháp quốc tế vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trên Biển Đông.”

Trước đó, hôm 10/10, tàu khu trục USS Chafee – một tàu chiến lớp Arleigh Burke mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ, đã đi vào khu vực gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông trong một động thái được giới chức Mỹ tuyên bố là để thực hiện chiến dịch “tự do hàng hải”.

Hải Yến


Ý kiến bạn đọc