Bia rượu khiến đàn ông “ái”

15:41, 06/01/2012
|

Các nhà sinh vật học Nga công bố: Nếu uống quá nhiều rượu bia, bất luận về mặt tâm lý hay sinh lý đều có thể khiến đàn ông “nữ tính hóa”.

Chuyên gia chỉ ra rằng, quan điểm trong bia rượu có chứa các chất kích thích tố nữ không phải là quan điểm mới mẻ, tuy nhiên rất ít nghiên cứu chỉ ra được rằng nó có ảnh hưởng tới cơ thể. Các hormon nữ tính khống chế sự sinh sản của viên tinh hoàn.  

Ngoài ra, uống quá nhiều rượu bia có thể khống chế hoạt tính sinh vật của tinh hoàn. Nói đơn giản là, các hormon đó làm giảm sức mạnh ở vùng cơ bắp, gây ra hiện tượng ít lông và rụng râu, ảnh hưởng tới sự phát triển vùng ngực và mông của người đàn ông…

Tất cả những điều đó khiến cho đàn ông càng ngày càng giống phụ nữ. Đương nhiên là, sau khi uống quá nhiều rượu, các “tác dụng phụ” dưới đây là dễ nhận thấy hơn cả: sự gia tăng cân nặng, bụng no bia rượu, chức năng của tuyến tụy và túi mật trở nên dị thường. Nếu như có thể kịp thời khống chế lượng rượu, người đàn ông có thể tiếp tục trở lại phong độ như lúc đầu…

Ở Nga, việc uống nhiều rượu đã trở nên phổ biến. Các nhà nghiên cứu cho rằng, nếu như trường kỳ say rượu bia ắt sẽ dẫn tới tình trạng biến đổi chức năng sinh lý của người đàn ông. Ví dụ như: sự bất ổn trong ham muốn, tính tình thô bạo, trí lực và hành vi suy giảm.  

Ngoài ra, những biến đổi về mặt sinh lý cũng dẫn tới những biến đổi về mặt tâm lý. Ngày càng có nhiều đàn ông không thích đi làm mà lại có sự thay đổi giống như người phụ nữ trong gia đình, họ bằng lòng ở nhà chăm sóc con cái và làm nội trợ…


(Theo An ninh Thủ đô/News.39.net)

Ý kiến bạn đọc