Cựu binh Thế chiến thứ II lấy bằng trung học ở tuổi 97

13:30, 18/07/2017
|
(VnMedia) - Ông Charsles Leuzzi, 97 tuổi, một cựu chiến binh Thế chiến thứ II vừa được trao bằng tốt nghiệp trung học trong một bữa tiệc đặc biệt ở Nam Philadelphia, Mỹ.
 
“Tôi đã phải chờ đợi điều này từ rất lâu, nhưng cuối cùng tôi đã làm được”, ông Leuzzi chia sẻ. Khu học chánh Philadelphia đã trao bằng tốt nghiệp danh dự cho ông Charles Leuzzi hôm Chủ nhật vừa qua trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè.

 

Chú thích ảnh: Charles Leuzzi nhận bằng tốt nghiệp trung học trong vòng tay người thân và bạn bè (Ảnh: AP).
Charles Leuzzi nhận bằng tốt nghiệp trung học trong vòng tay người thân và bạn bè (Ảnh: AP).

Khi được hỏi về việc học đại học, ông Leuzzi cho biết, sẽ suy nghĩ thêm về việc học đại học vì “tôi cũng chẳng còn việc gì khác để làm”.

Trước đó, năm 2015, cụ ông người Việt Hồ Ngọc Cảnh cũng được trao bằng tốt nghiệp trung học ở tuổi 70.
 
Năm 2016, cụ ông Shigemi Hirata, người Nhật Bản được trao bằng tốt nghiệp đại học khi ông đã bước sang tuổi 96. Ông Hirata được sách Kỷ lục Guinness công nhận là người tốt nghiệp đại học lớn tuổi nhất thế giới.
 
Thành Trung (AP)
 

Ý kiến bạn đọc