Malaysia cấm bản 'hit khủng' Daspacito

08:20, 22/07/2017
|
(VnMedia) - Malaysia vừa ban bố lệnh cấm phát bản hit “Despacito” trên các kênh phát thanh và truyền hình trực thuộc chính phủ nước này.
 
Ngày 20/7, Bangkok Post dẫn lời Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Salleh Said Keruak cho biết, “bài hát Despacito sẽ bị cấm phát trên các đài phát thanh và truyền hình do nhà nước quản lý”, các đài phát thanh, truyền hình tư nhân và YouTube vẫn có thể phát bản hit này, tuy nhiên ông Keruak kêu gọi các kênh tư nhân nên có cơ chế kiểm duyệt với bài hát này “vì nhạy cảm với văn hóa địa phương”.
a
 Một cảnh trong video của ca khúc Despacito (Ảnh: BBC)
Video: Ca khúc Despacito đạt hơn 2,6 tỷ lượt xem trên Youtube.
 
Theo Bangkok Post, bản hit tiếng Tây Ban Nha này bị cấm do lời bài hát mang nội dung khiêu dâm.
 
Bản hit Despacito do 3 nghệ sĩ Luis Fonsi, Daddy Yankee và Justin Bieber đăng trên YouTube đã thu về hơn 2,6 tỷ lượt xem và trở thành bài bản hit có lượt xem nhiều thứ 3 trên trang chia sẻ video lớn nhất thế giới này.
 
Bản nhạc Latin này cũng vừa xác lập kỷ lục mới, trở thành ca khúc có lượt nghe trực tuyến nhiều nhất mọi thời đại. Theo Hãng Universal Music Latin Entertainment, tính tới ngày 19/7 cá khúc này đã đạt 4,6 tỷ lượt nghe trên các dịch vụ trực tuyến.
 
Thành Trung (Tổng hợp)
 

Ý kiến bạn đọc