Mạnh tay chi 250 tỉ đồng xây bệnh viện cho lạc đà

16:42, 18/12/2017
|

(VnMedia) - Chính phủ Dubai vừa mạnh tay chi tới gần 250 tỉ đồng (40 triệu dirham – tiền Dubai) để xây Bệnh viện Lạc đà Dubai đầu tiên ở quốc gia vùng Vịnh này. Đây cũng là bệnh viện đầu tiên trên thế giới chuyên chữa trị cho loài động vật sống ở sa mạc này.

Khi được đưa tới bệnh viện này, những chú lạc đà sẽ được chữa trị bởi các bác sĩ thú y hàng đầu Dubai cùng với những trang bị y tế vô cùng hiện đại.

Giám đốc bệnh viện Mohamed al Bulooshi, nói: “Chúng tôi hiểu rằng không chỉ cần chăm sóc cho lạc đà bằng cách nhân giống, nuôi nấng chúng, mà cả việc chữa trị khi chúng ốm đau”. Bệnh viện lạc đà có thể chữa trị 20 chú lạc đà cùng lúc.

Được biết, chi phí chụp X-quang khoảng 82 bảng Anh (2,5 triệu đồng) và phẫu thuật là từ 900 bảng Anh (khoảng 27 triệu đồng).

Trước mỗi lần chữa trị, lạc đà sẽ được gây mê rồi thực hiện các thủ thuật cần thiết. Bên cạnh sư tử, báo cheetah hay linh cẩu, lạc đà là vật nuôi được nhiều gia đình ở Dubai cưng chiều.

Đan Khanh (theo DM)


Ý kiến bạn đọc