Cậu bé béo nhất thế giới nặng gần 2 tạ 'đổi đời' vì giảm cân

20:47, 25/01/2018
|

Cậu bé béo nhất thế giới người Indonesia nặng 190kg lúc 10 tuổi vừa quyết tâm giảm cân để có thể chơi đùa với bạn bè, Mirror đưa tin.

Arya Permana, hiện 12 tuổi, đã giảm 76kg sau khi căn bệnh béo phì khiến em không thể đi bộ, ngồi hay chơi đùa.

Kích thước khổng lồ của Arya khiến em không đi học vì không thể đi bộ đến lớp. Arya chỉ chơi điện thoại di động hoặc dành nhiều thời gian ngồi bên một bể bơi nhỏ cho mát.

Arya từng nặng 190kg lúc 10 tuổi
Arya từng nặng 190kg lúc 10 tuổi

Cha mẹ của em rất lo lắng và quyết định cho Arya ăn kiêng nghiêm ngặt.

Sau khi làm theo lời khuyên của một nhà dinh dưỡng, Arya giờ nặng khoảng 120 kg và có thể đi bộ đến trường. Em cũng chơi bóng đá và cầu lông với bạn bè, thậm chí chạy 2 km mỗi ngày.

Cha mẹ của Arya, Rokayah Somantri, 37 tuổi, và Ade Somantri, 47 tuổi, rất vui mừng vì con trai giảm cân vì điều này có nghĩa là cậu bé có thể sống một cuộc sống bình thường.

Arya trước và sau khi giảm cân
Arya trước và sau khi giảm cân

Rokayah nói: "Chúng tôi rất vui khi thấy nó sống cuộc sống lành mạnh. Nó rất năng động và có sức khỏe tốt.

"Nó ngủ ngon hơn và không còn phải lo lắng về các vấn đề hô hấp. Arya cũng có thể đi bộ và chơi đùa mà không bị khó thở”.

Arya đã phẫu thuật chỉnh hình vào tháng 4 năm ngoái, điều giúp em giảm 19kg chỉ sau 3 tuần.

Ade kể: "Nó không thể ăn nhiều sau cuộc giải phẫu đó. Nó chỉ ăn được 4 muỗng canh gạo và uống sữa ăn kiêng. Nếu ăn thêm, nó sẽ nôn.

"Arya cũng không được ăn đường và carbohydrates. Chúng tôi rất hạnh phúc khi Arya tràn đầy năng lượng, có thể chơi bóng đá và cầu lông.

“Nó đi bộ và chạy 2km/ngày nhưng có lẽ nó sẽ cần một cuộc phẫu thuật nữa trong năm nay".

Theo Dân Việt


Ý kiến bạn đọc