Dortmund – Real Madrid: Xô đổ núi cao

11:12, 27/09/2016
|

Với Dortmund, việc đối đầu các nhà ĐKĐV Real Madrid chẳng khác nào đụng phải núi cao. Nhưng trong một mùa giải đầy tham vọng và trong thời điểm đang có phong độ thăng hoa nhất như lúc này, đội bóng vùng Ruhr đã sẵn sàng xô đổ... ngọn núi mang tên Real Madrid.

Dortmund sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước Real Madrid
Dortmund (phải) sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước Real Madrid

Cách đây 4 năm, Dortmund đã đối đầu Real ở bán kết Champions League và loại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với tổng tỷ số 4-3 sau 2 lượt trận. Đó là mùa giải mà Dortmund dưới sự dẫn dắt của HLV Juergen Klopp đã chinh phục được trái tim người hâm mộ châu Âu bằng lối chơi counter-pressing đỉnh cao và chỉ thiếu may mắn để đứng lên bục cao nhất.

Nói vậy để thấy rằng mới chỉ cách đây không lâu, Dortmund đã từng ở một vị trí rất cao trên bản đồ bóng đá châu Âu. Nhưng thời điểm này lại khác. Đội bóng vùng Ruhr chỉ trong quá trình tìm lại chính mình dưới thời HLV Thomas Tuchel.

Con đường mà Tuchel đã đi cùng Dortmund đầy hứa hẹn. Ở mùa giải đầu cùng Tuchel, Dortmund dù không giành được danh hiệu nào nhưng chơi rất hay. Và ở mùa này, đội bóng vùng Ruhr với một loạt bổ sung lực lượng trong mùa Hè 2016 vẫn đang “đốn tim” người hâm mộ (NHM) bằng một lối chơi tấn công quyến rũ.

Hiện tại, chính Dortmund chứ không phải Real hay Barcelona là đội bóng sở hữu hàng công ấn tượng nhất châu Âu. 4 trận gần nhất, đội bóng áo vàng ghi được tới 20 bàn thắng, trung bình 5 bàn/trận. Một hiệu suất cao khủng khiếp. Điều đáng nói trong sự bùng nổ của Dortmund, mọi cầu thủ từ chính thức tới dự bị, mọi vị trí từ tiền đạo tới hậu vệ đều có thể lập công. Cụ thể, 20 bàn thắng của Dortmund trong 4 trận vừa qua được ghi do 12 cái tên khác nhau.

Real cũng có một danh sách cầu thủ ghi bàn khá đa dạng. 19 bàn mà họ ghi được sau 8 trận từ đầu mùa cũng gắn với 12 cái tên khác nhau. Nhưng với Real thì đó lại là điểm tiêu cực. 19 bàn sau 8 trận chính thức là một hiệu suất không cao, nhất là khi những đối thủ mà Real phải đối mặt từ đầu mùa đều khá nhẹ ký.

Việc có nhiều cầu thủ ghi bàn, trong đó có cả các tiền vệ phòng ngự và trung vệ cho thấy hàng công khủng của Real chưa vận hành tốt, trong đó những Cristiano Ronaldo, Gareth Bale hay Karim Benzema chưa tìm được cảm hứng săn bàn vốn có.

Phong độ không tốt của Real được thể hiện khi họ vừa để hòa 2 trận liên tiếp tại La Liga. Trong trận đấu đầu tiên tại vòng bảng với Sporting, Real chỉ lật ngược thế cờ và thắng 2-1 nhờ những bàn thắng trong phút cuối trận.

Sự bất ổn, trong cả lối chơi tấn công lẫn phòng ngự, mà Real đang đối mặt chính là thời cơ thuận lợi để Dortmund của Thomas Tuchel tìm kiếm một chiến thắng. 3 điểm trước Real không chỉ giúp đội bóng vùng Ruhr có cơ hội tốt chiếm ngôi đầu bảng F, mà đó còn đem đến sức bật tâm lý cho đội quân áo vàng.

Dortmund của Tuchel được đánh giá cao trong việc tổ chức, trong khả năng tấn công và ghi bàn. Song, thiếu sót lớn nhất của cả Tuchel lẫn đoàn quân trẻ của Dortmund vẫn là kinh nghiệm chinh chiến ở những trận cầu lớn.

Tuchel từng thua trong các trận đánh lớn với Pep Guardiola (Bayern), với Juergen Klopp (Liverpool) và mới đây là Carlo Ancelotti (Bayern). Nhưng với những bài học được rút ra, giờ là thời điểm thích hợp để Dortmund tìm kiếm chiến thắng, một chiến thắng cho niềm tin.

(Theo Bongdaplus)


Ý kiến bạn đọc