Đội hình tiêu biểu Champions League: Juve lại "lên ngôi"

06:18, 21/04/2017
|

(VnMedia) - Xuất sắc buộc Barca “tịt ngòi” ngay tại Nou Camp, Juventus được tôn vinh xứng đáng bằng việc có tới 5 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu vòng tứ kết Champions League.

Ở loạt trận lượt đi tứ kết Champions League, Juventus cũng từng được vinh danh trong đội hình của tờ Goal sau khi đánh bại Barcelona 3-0.

Hôm qua (20/4), “lão bà” tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc của mình trước “gã khổng lồ” của bóng đá Tây Ban Nha. Hàng thủ trứ danh của Juventus đã vô hiệu hóa hoàn toàn tam tấu Messi - Suarez - Neymar, đem lại cho Juventus tỉ số hòa 0-0 và thắng chung cuộc 3-0.

Thành tích ấn tượng này giúp Juventus một lần nữa được tờ Goal tôn vinh trong đội hình xuất sắc nhất vòng tứ kết Champions League.

Trong khi đó, Real Madrid và Monaco - 2 trong 4 đội bóng góp mặt tại bán kết mỗi đội có 2 cầu thủ trong danh sách này.

Dưới đây là đội hình tiêu biểu vòng tứ kết Champions League

Thủ môn

Buffon (Juventus)

Thủ môn huyền thoại của Italia một lần nữa cho thấy khả năng đọc tình huống, phản xạ và bắt bóng cực tốt của mình. Ở trận lượt đi, “người nhện” 39 tuổi này có 3 pha cứu thua cho đội nhà. Trong lần tái đấu Barca, Buffon tiếp tục giúp Juventus đứng vững tại Nou Camp.

Hậu vệ

Leonardo Bonucci (Juventus)

Cầu thủ người Italia này chính là một trong những chướng ngại vật lớn nhất khiến bộ 3 M-S-N không thể ghi bàn tại Nou Camp. Anh luôn xuất hiện ở những điểm nóng, đọc tình huống cực tốt để kịp áp sát đối thủ hoặc tung ra những cú tắc bóng chuẩn xác.

Chiellini (Juventus)

Cùng với Bonucci, Chiellini là “lá chắn” hữu hiệu trước khung thành của Buffon. Trung vệ này luôn theo sát Luiz Suarez như hình với bóng, sẵn sàng lăn xả để ngăn cản đối thủ dứt điểm. Nhờ vậy, khung thành của Juventus luôn vững như bàn thạch trước sức ép rất lớn của Barcelona.

Marcelo (Real Madrid)

Cầu thủ chạy cánh người Brazil đã có một trận đấu rất hay trước Bayern Munich. Anh lên công về thủ đều hiệu quả. Marcelo có tới 2 tình huống giải nguy kịp thời cho đội nhà và 1 đường kiến tạo cho C.Ronaldo lập công tại Bernabeu.

Tiền vệ

Miralem Pjanic (Juventus)

Không phải Khedira, Miralem Pjanic mới chính là cầu thủ chơi nổi bật nhất trên hàng tiền vệ của Juventus. Để hạn chế sức tấn công khủng khiếp của Barcelona, HLV Allegri đã bố trí Pjanic đánh chặn từ xa.

Thống kê cho thấy, Pjanic có tới 8 cú tắc bóng và 5 tình huống truy cản thành công, khiến các “siêu sao” của Barcelona phải chùn chân.

Thomas Lemar (Monaco)

Tiền vệ chạy cánh của Monaco chính là cầu thủ chơi xuất sắc nhất trong trận đấu với Dortmund. Anh không trực tiếp ghi bàn nhưng đóng góp rất lớn vào chiến thắng 3-1 trước Dortmund ở trận lượt về.

Cụ thể Lemar có 1 đường kiến tạo và 6 pha chuyền bóng thông minh cho đồng đội uy hiếp khung thành của đội bóng Đức.

Dembele (Dortmund)

Cầu thủ này là gương mặt hiếm hoi của Dortmund góp mặt trong đội hình tiêu biểu tứ kết Champions League.

Dembele đã có pha đi bóng cực kỳ ấn tượng, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Monaco trước khi có đường chuyền như đặt để Reus ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Dortmund.

Kylian Mbappe (Monaco)

Kylian Mbappe tiếp tục cho thấy khả năng săn bàn đáng sợ của mình ở giải năm nay. Anh là người đã ghi bàn mở tỉ số cho Monaco ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, đem lại sự tự tin cho toàn đội.

Ở trận lượt đi ngay trên sân của Dortmund, Kylian Mbappe đã lập một cú đúp bàn thắng, đem về lợi thế cực lớn cho đội nhà trước trận tái đấu.

Saul Niguez (Atl.Madrid)

Trong khi Antoine Griezmann và Yannick Ferreira-Carrasco được các cầu thủ Leicester City “chăm sóc” đặc biệt trên sân King Power, Saul Niguez đã tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn thắng mở tỉ số cho Atl.Madrid ngay ở phút 26 của trận đấu.

Bàn thắng của Saul giúp Atl.Madrid cởi bỏ tâm lý đè nặng, thoải mái theo đuổi lối chơi phòng ngự phản công của mình, buộc Leicester phải chia tay Champions League.

Tiền đạo

Paulo Dybala (Juventus)

Tiền đạo người Argentina không ghi bàn ở Nou Camp nhưng đóng góp của cầu thủ này cho chiến tích giành vé vào bán kết của Juventus là rất lớn. Ở trận lượt đi tứ kết Champions League, Dybala đã lập một cú đúp bàn thắng trước khi Chiellini ấn định chiến thắng 3-0 cho “lão bà”.

Nhờ có 3 bàn “làm vốn”, Juventus thi đấu cực kỳ ung dung và thoải mái triển khai lối chơi phòng ngự sở trường, khiến Barcelona “tịt ngòi” ngay trên sân nhà.

C.Ronaldo (Real Madrid)

Cầu thủ người Bồ Đào Nha là người đã lập cú đúp bàn thắng, giúp Real Madrid thắng ngược 2-1 ngay trên sân của Bayern Munich.

Ở trận lượt về, C.Ronaldo tiếp tục tỏa sáng bằng một cú hattrick để đánh bại “hùm xám” với tỉ số 4-2 và tổng tỉ số 6-3 sau hai lượt trận. Dẫu rằng 2 pha làm bàn của cầu thủ này ở vào thế việt vị nhưng rõ ràng vai trò của C.Ronaldo là không thể phủ nhận.

Minh Quang


Ý kiến bạn đọc