Andrea Pirlo – nhạc trưởng đại tài trên sân cỏ!

16:58, 08/11/2017
|

(VnMedia) - Pirlo – cầu thủ được mệnh danh là nhạc trưởng đại tài còn sót lại trên sân cỏ thế giới – đã giã từ sự nghiệp hôm 7/11. Khi còn thi đấu, cầu thủ người Italia khiến người hâm mộ mê đắm với những đường chuyền tinh tế, kỹ thuật hoàn hảo cùng những pha làm bàn đẹp mắt.

*Clip Pirlo khi còn chơi bóng đỉnh cao

 

 

Pirlo bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp tại CLB Brescia rồi tới Inter Milan. Năm 2001, cầu thủ này gia nhập AC Milan và cùng Rossoneri đoạt 2 chức vô địch Champions League, 2 Scudetto, 1 Coppa Italia.

Sau 10 năm cống hiến cho màu áo sọc đỏ đen, Pirlo gia nhập Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. Trong 4 năm gắn bó với sân Delle Alpins, Pirlo cùng “bầy ngựa vằn” chinh phục thêm 4 chức vô địch Serie A, 1 Coppa Italia và lọt tới trận chung kết Champions League.

Ở cấp độ đội tuyển, Pirlo cùng đội tuyển Italia vô địch World Cup 2006 trên đất Đức.

Sau khi rời Juventus, Pirlo sang Mỹ thi đấu cho New York City trong hơn 2 năm. Ngày 7/11, tiền vệ tài hoa này đã chính thức nói lời từ giã sân cỏ.

Minh Quang (Soccer)


Ý kiến bạn đọc