Mệnh lệnh của Tổng tư lệnh Putin khiến kẻ thù "vỡ mật"

18:40, 24/02/2017
|

(VnMedia) - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết, ý tưởng phái nhóm tàu sân bay tấn công của Nga đến Syria là của ông. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của Syria nhưng muốn diệt trừ lực lượng khủng bố.

Nhóm tàu sân bay của Nga từ Hạm đội Phương Bắc đã đến tham chiến ở Syria và gây tổn thất nặng nề cho các nhóm cực đoan ở chiến trường quốc gia Trung Đông, ông Putin cho biết tại một cuộc họp với các sĩ quan thể hiện sự xuất sắc trong chiến dịch ở Địa Trung Hải gần bờ biển Syria.

“Các bạn đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và đã gây tổn thất lớn cho các nhóm khủng bố quốc tế bằng việc tấn công phá hủy các căn cứ, kho vũ khí, thiết bị và cơ sở hạ tầng của chúng”, ông Putin khen ngợi.

Nhóm tàu chiến do tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov dẫn đầu cùng với các tàu gồm tuần dương hạng nặng Pyotr Veliky, tàu khu trục chống ngầm Severomorsk và Phó Đô đốc Kulakov, tàu khu trục Đô đốc Grigorovich và một loạt tàu hỗ trợ, đã được riển khai đến Syria từ hồi giữa tháng 10 năm ngoái. Lực lượng này bắt đầu tham gia chiến đấu ở Syria từ ngày 8/11. Ngoài việc sử dụng các chiến đấu cơ để tấn công lực lượng khủng bố, nhóm tàu sân bay của Nga còn phối hợp với nhiều bộ phận khác trong quân đội Nga để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Hôm 6/1, nhóm tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đã rời Địa Trung Hải để trở về căn cứ quê nhà ở Severomorsk thuộc khu vực bắc Murmansk của Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh rút dần lực lượng quân sự của Nga ra khỏi Syria. Trên đường đến Syria cũng như khi quay trở về, tàu sân bay của Nga đã bị hơn 50 tàu NATO bám đuổi, ông Sergey Artamonov - chỉ huy tàu, hôm 14/2 cho biết.

Theo lời ông chủ điện Kremlin, quân đội Nga đã đóng góp rất nhiều vào các nỗ lực chống khủng bố quốc tế và đã “giúp tạo điều kiện thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình giữa chính phủ Syria và phe nổi dậy”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nói thêm rằng, mục tiêu của Moscow ở Syria là giúp ổn định và củng cố vị thế cho chính phủ hợp pháp đồng thời “tiêu diệt lực lượng khủng bố”.

“Mục tiêu của chúng tôi là củng cố sự ổn định cho chính phủ hợp pháp và giáng đòn quyết định vào chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Syria càng thúc đẩy tiến trình giải quyết khủng hoảng bằng biện pháp chính trị càng sớm thì cộng đồng quốc té càng có nhiều chơ hội để xóa sổ lực lượng khủng bố trên lãnh thổ Syria”, ông Putin nhấn mạnh.

Ông Putin cũng cho biết, có hơn 4.000 chiến binh từ Nga và khoảng 5.000 chiến binh từ các nước thuộc Xô-viết đang tham gia chiến đấu trong hàng ngũ của lực lượng khủng bố, cực đoan ở Syria. Đây là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh Nga, Tổng thống Putin cho biết đồng thời không quên cảm ơn các sĩ quan Nga về việc đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

Đây là lần đầu tiên tàu sân bay duy nhất của Nga xung trận. Điều này đủ cho thấy quyết tâm và sự quyết liệt của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria
Đây là lần đầu tiên tàu sân bay duy nhất của Nga tham chiến. Điều này đủ cho thấy quyết tâm và sự quyết liệt của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria

 

Tuy lần đầu xung trận, nhưng nhóm tàu sân bay của Nga đã thể hiện sức mạnh khiến kẻ thù phải dè chừng
Tuy lần đầu xung trận nhưng nhóm tàu sân bay của Nga đã thể hiện sức mạnh khiến kẻ thù phải khiếp vía. Nhóm tàu sây bay của Nga đã khiến cho kẻ thù phải hứng chịu tổn thất nặng nề.

 

Tuy lần đầu xung trận, nhưng nhóm tàu sân bay của Nga đã thể hiện sức mạnh khiến kẻ thù phải dè chừng
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất của Nga và trong lần đầu xung trận đã thể hiện được sức mạnh ghê gớm của nó.

 

Tuy lần đầu xung trận, nhưng nhóm tàu sân bay của Nga đã thể hiện sức mạnh khiến kẻ thù phải dè chừng
Lực lượng chiến đấu cơ cất cánh từ tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đã thực hiện hàng trăm cuộc xuất kích, tiêu diệt và phá hủy hàng nghìn mục tiêu của kẻ thù

 

Nhóm tàu sân bay của Nga đã phối hợp nhịp nhàng với lực lượng trên thực địa, reo rắc nỗi kinh hoàng cho lực lượng khủng bố
Nhóm tàu sân bay của Nga đã phối hợp nhịp nhàng với lực lượng trên thực địa, reo rắc nỗi kinh hoàng cho lực lượng khủng bố

 

Chiến hạm Nga bắn tên lửa hủy diệt mục tiêu của IS
Chiến hạm Nga bắn tên lửa hủy diệt mục tiêu của IS

 

Một tàu chiến trong nhóm tàu sân bay tấn công của Nga
Một tàu chiến trong nhóm tàu sân bay tấn công của Nga

 

Nga bắt đầu can thiệp quân sự vào Syria từ hồi cuối năm 2015 và kể từ đó lực lượng của Nga đã liên tiếp giáng những đòn nặng nề vào lực lượng khủng bố, cụ thể là nhóm IS
Nga bắt đầu can thiệp quân sự vào Syria từ hồi cuối năm 2015 và kể từ đó lực lượng của Nga đã liên tiếp giáng những đòn nặng nề vào lực lượng khủng bố, cụ thể là nhóm IS

Kiệt Linh (tổng hợp)

 


Ý kiến bạn đọc