Phủ Tây Hồ Hà Nội chật kín người ngày đầu đi làm sau Tết

15:51, 02/02/2017
|

Trưa 2/2 (mùng 6 tháng Giêng), phủ Tây Hồ (Hà Nội) đông nghẹt người đi lễ. Đường Đặng Thai Mai ôtô xếp kín lối đi, bên trong các gian điện thờ và ngoài sân không còn một chỗ trống. 

Trục đường Đặng Thai Mai dài 2 km, ôtô khách, xe con xếp hàng dài từ ngã ba Hoàng Diệu tới gần cổng vào phủ Tây Hồ, trưa 2/2 (mùng 6 tháng Giêng âm lịch). Nhiều người đi bộ từ xa vào làm lễ.
Trục đường Đặng Thai Mai dài 2 km, ôtô khách, xe con xếp hàng dài từ ngã ba Hoàng Diệu tới gần cổng vào phủ Tây Hồ, trưa 2/2 (mùng 6 tháng Giêng âm lịch). Nhiều người đi bộ từ xa vào làm lễ.

 

Hình ảnh ôtô ùn ứ tại đoạn giao Đặng Thai Mai - Hoàng Diệu. Tranh thủ giờ nghỉ trưa ngày đầu làm việc của năm Đinh Dậu, nhiều người tìm đến phủ Tây Hồ lễ bái cầu lộc.
Hình ảnh ôtô ùn ứ tại đoạn giao Đặng Thai Mai - Hoàng Diệu. Tranh thủ giờ nghỉ trưa ngày đầu làm việc của năm Đinh Dậu, nhiều người tìm đến phủ Tây Hồ lễ bái cầu lộc.

 

Lối vào Tam quan phủ Tây Hồ, dòng người ken đặc.
Lối vào Tam quan phủ Tây Hồ, dòng người ken đặc.

 

Nhiều người tranh thủ du xuân khi kỳ nghỉ vẫn còn.
Nhiều người tranh thủ du xuân khi kỳ nghỉ vẫn còn.

 

Sinh viên Phạm Thu Hồng (ở quận Hoàng Mai) đã đi hơn chục km cùng chị gái đền phủ để cầu nguyện cho năm mới được gặp nhiều may mắn.
Sinh viên Phạm Thu Hồng (ở quận Hoàng Mai) đã đi hơn chục km cùng chị gái đền phủ để cầu nguyện cho năm mới được gặp nhiều may mắn.

 

Giống như các năm trước, đầu xuân Đinh Dậu, ban tổ chức đã trông giữ xe máy miễn phí cho toàn bộ du khách đến phủ Tây Hồ.
Giống như các năm trước, đầu xuân Đinh Dậu, ban tổ chức đã trông giữ xe máy miễn phí cho toàn bộ du khách đến phủ Tây Hồ.

 

Cổng vào bãi gửi xe ùn ùn người lúc 11h trưa mùng 6 Tết.
Cổng vào bãi gửi xe ùn ùn người lúc 11h trưa mùng 6 Tết.

 

Dọc lối vào từ Tam quan tới Điện Sơn Trang cũng đông nghẹt.
Dọc lối vào từ Tam quan tới Điện Sơn Trang cũng đông nghẹt.

 

Để vào được trong điện thờ, nhiều người phải đội lễ lên đầu và nhích từng bước.
Để vào được trong điện thờ, nhiều người phải đội lễ lên đầu và nhích từng bước.

 

Mỗi nhóm cử ra một thành viên thông thạo việc lễ bái để vào trong khấn, người còn lại đợi bên ngoài sân.
Mỗi nhóm cử ra một thành viên thông thạo việc lễ bái để vào trong khấn, người còn lại đợi bên ngoài sân.

 

Nam giới làm nhiệm vụ bưng bê lễ và làm sao tìm được chỗ đặt bên trong.
Nam giới làm nhiệm vụ bưng bê lễ và làm sao tìm được chỗ đặt bên trong.

 

Để kiếm được chỗ trống đặt lễ hầu như không có.
Để kiếm được chỗ trống đặt lễ hầu như không có.

 

Khách phải đứng chờ nhau, khi thấy có người kia lấy ra thì người này mới có thể đặt vào.
Khách phải đứng chờ nhau, khi thấy có người kia lấy ra thì người này mới có thể đặt vào.

 

Trong số này có nhiều người là dân công sở và giới kinh doanh buôn bán, khi vừa trở lại thủ đô, họ vội vã đi lễ bái mong trong năm được tài lộc, may mắn.
Trong số này có nhiều người là dân công sở và giới kinh doanh buôn bán, khi vừa trở lại thủ đô, họ vội vã đi lễ bái mong trong năm được tài lộc, may mắn.
Tuy nhiên, các hàng viết sớ hay bán đồ lễ không được nhiều khách hàng lựa chọn. Có mặt tại đây, anh Dương (nhân viên một công ty viễn thông) chia sẻ phần lớn chúng tôi coi việc đi phủ Tây Hồ như một buổi du xuân và khấn vái thành tâm mà không chuẩn bị cầu kỳ như giới kinh doanh, buôn bán.
Tuy nhiên, các hàng viết sớ hay bán đồ lễ không được nhiều khách hàng lựa chọn. Có mặt tại đây, anh Dương (nhân viên một công ty viễn thông) chia sẻ phần lớn chúng tôi coi việc đi phủ Tây Hồ như một buổi du xuân và khấn vái thành tâm mà không chuẩn bị cầu kỳ như giới kinh doanh, buôn bán.
Bên trong các gian tiền tế, hậu cung, khách muốn ra vào đều phải chen lấn vất vả.
Bên trong các gian tiền tế, hậu cung, khách muốn ra vào đều phải chen lấn vất vả.
Tuy đông nhưng nhiều người đứng chắp tay vái rất lâu. Tại gian Sơn Mẫu, những người sau khi lễ xong quay ra cũng mất khá nhiều thời gian.
Tuy đông nhưng nhiều người đứng chắp tay vái rất lâu. Tại gian Sơn Mẫu, những người sau khi lễ xong quay ra cũng mất khá nhiều thời gian.
Khu vực hóa vàng, người người thi nhau đốt mã. Có thanh niên do vội vứt luôn cả tập vào chỗ lửa đang cháy rồi quay ra ngay, nhường chỗ cho người khác.
Khu vực hóa vàng, người người thi nhau đốt mã. Có thanh niên do vội vứt luôn cả tập vào chỗ lửa đang cháy rồi quay ra ngay, nhường chỗ cho người khác.
Chị Nguyễn Linh Tâm (áo đỏ, nhân viên công sở) cho biết do quá đông chị không thể làm được gì ngoài việc bái vọng rồi đi về.
Chị Nguyễn Linh Tâm (áo đỏ, nhân viên công sở) cho biết do quá đông chị không thể làm được gì ngoài việc bái vọng rồi đi về.

 Theo Zing

 


Ý kiến bạn đọc