Đà Lạt, lỡ hẹn mùa hoa anh đào

15:38, 12/03/2017
|

(VnMedia) - Năm nay, Đà Lạt lỡ hẹn một mùa hoa anh đào, lỡ hẹn một lễ hội lần đầu tiên có quy mô hoành tráng. Nhưng đến giữa tháng 3, hoa vẫn còn hồng rực trong nắng vàng như mật...

Mấy năm gần đây, Đà Lạt thu hút du khách với thêm một "đặc sản" mới, thêm hương sắc cho "thành phố ngàn hoa". "Đặc sản" ấy mang tên hoa anh đào, loại hoa bản địa chứ không không phải loại hoa nhập khẩu từ Nhật Bản xa xôi.

Năm nay, tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt có kế hoạch tổ chức lễ hội hoa anh đào vào tháng 2/2017, theo dự tính là mùa hoa bung nở, rực đẹp. Nhưng rồi phải huỷ. Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng cho biết, "rất tiếc là do thời tiết bất thường, mưa nhiều nên hoa nở muộn, đành phải huỷ lễ hội".

Vậy là một "đặc sản" của du lịch Lâm Đồng vẫn chưa có sự ra mắt ấn tượng, hoành tráng, sâu đậm trong lòng du khách. Tuy không lễ hội, tuy hoa nở muộn, nhưng từ cuối tháng 2 đến nay, hoa anh đào vẫn bung nở, rực hồng những con đường trồng nhiều như phố Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, Phan Như Thạch, xung quanh hồ Xuân Hương, và đặc biệt là tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm..., thu hút rất nhiều khách trong và ngoài nước tới thưởng lãm.

Dọc đường vào khu du lịch, những dãy, cụm hoa anh đào được trồng quy củ, hoa hồng rực trong nắng vàng rộm óng ả, nổi bật trên nền trời Tây Nguyên xanh ngắt, khách du lịch đi phượt bằng xe máy dừng lại chụp ảnh đầy thích thú. Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ dặt dìu đến chụp ảnh cưới, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời dưới lớp lớp hoa anh đào rực rỡ, mỏng dịu...

Theo ông Nguyễn Thanh Đạm, số lượng gốc anh đào trên địa bàn thành phố rất lớn, riêng khu du lịch hồ Tuyền Lâm, năm 2016 trồng tới 25ha hoa anh đào. Tỉnh và thành phố có cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích các công sở, nhà dân trồng hoa anh đào, cung cấp giống miễn phí. Vì vậy, cũng rất dễ nhân rộng, đặc biệt hoa rất thích hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và chỉ sau 2 năm đã lác đác có hoa...

Cũng theo ông Đạm, những năm gần đây, du khách đến Lâm Đồng tăng trưởng khá nhanh. Năm 2016, tỉnh đón khoảng hơn 5 triệu lượt du khách, trong đó 20% là du khách nước ngoài, chủ yếu đến từ Nga, Trung Quốc...

Năm nay, Đà Lạt lỡ hẹn một mùa hoa, lỡ hẹn một lễ hội lần đầu tiên có quy mô hoành tráng. Nhưng đến giữa tháng 3, hoa vẫn còn hồng rực trong nắng vàng như mật. Chắc chắn, sang năm, rồi sẽ có lễ hội hoa anh đào, sẽ có thêm một "đặc sản" để là điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước...

Một vài hình ảnh du khách tới thưởng lãm mùa hoa anh đào muộn ở Đà Lạt:

Du khách dừng chân ven đường để thưởng lãm hoa anh đào
Du khách dừng chân ven đường để thưởng lãm hoa anh đào

Dòng xe máy của du khách đi phượt nườm nượp tới Đà Lạt ngắm hoa
Dòng xe máy của du khách đi phượt nườm nượp tới Đà Lạt ngắm hoa

hoa
 

Hồ Tuyền Lâm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 6km, được tập trung trồng nhiều hoa anh đào nhất.
Hồ Tuyền Lâm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 6km, được tập trung trồng nhiều hoa anh đào nhất.

 

Đây cũng là điểm du lịch thu hút khách tới ngắm hoa anh đào
Đây cũng là điểm du lịch thu hút khách tới ngắm hoa anh đào

 

Du khách thích thú chụp ảnh với hoa anh đào và rất ý thức với bó hoa khác chứ không phải hoa anh đào cầm tay
Du khách thích thú chụp ảnh với hoa anh đào và rất ý thức với bó hoa khác chứ không phải hoa anh đào cầm tay

 

 Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ dặt dìu đến chụp ảnh cưới, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời dưới lớp lớp hoa anh đào hồng rực, mỏng dịu...
 Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ dặt dìu đến chụp ảnh cưới, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời dưới lớp lớp hoa anh đào hồng rực, mỏng dịu...

 

hoa
 

 

hoa
 

 

Hoa anh đào rực rỡ trên nền trời Tây Nguyên tháng 3 trong xanh như suối ngàn
Hoa anh đào rực rỡ trên nền trời Tây Nguyên tháng 3 trong xanh như suối ngàn

 

hoa
 

 

hoa
 

 

Giữa tháng 3, hoa anh đào đã vào cuối mùa nhưng vẫn thật rực rỡ
Giữa tháng 3, hoa anh đào đã vào cuối mùa nhưng vẫn thật rực rỡ

 

Con đường tới Trúc Lâm Thiền Viện vẫn nhiều hoa anh đào nở
Con đường tới Trúc Lâm Thiền Viện vẫn nhiều hoa anh đào nở

Du khách thích thú dừng chân chụp ảnh dưới những cánh anh đào mỏng manh
Du khách thích thú dừng chân chụp ảnh dưới những cánh anh đào mỏng manh

 

Ngoài khu vực cổng thiền Viện Trúc Lâm, hồ Tuyền Lâm, du khách có thể đến đường Lê Đại Hành ngay trung tâm thành phố, ven bờ Hồ Xuân Hương, dọc theo các trục đường Hùng Vương, Phó Đức Chính, Xô Viết Nghệ Tĩnh để ngắm sắc hồng hoa anh đào. 
Ngoài khu vực cổng thiền Viện Trúc Lâm, hồ Tuyền Lâm, du khách có thể đến đường Lê Đại Hành ngay trung tâm thành phố, ven bờ Hồ Xuân Hương, dọc theo các trục đường Hùng Vương, Phó Đức Chính, Xô Viết Nghệ Tĩnh để ngắm sắc hồng hoa anh đào. 

 

hoa
 

 

hoa
 

 

Hoa anh đào cuối mùa đã lẫn với màu xanh của lá
Hoa anh đào cuối mùa đã lẫn với màu xanh của lá

 

 

 

Trí Dũng (bài, ảnh)


Ý kiến bạn đọc