Hoa hồng tươi tăng chóng mặt, giá tiền triệu

08:09, 08/03/2017
|

(VnMedia) – Trong ngày sát ngày 8/3, thị trường hoa tươi tại Hà Nội trở nên khá nhộn nhịp và giá cả có xu hướng tăng mạnh gấp 2 – 3 lần so với ngày bình thường, đặc biệt là các loại hoa hồng. Giá mỗi bó hoa theo đó được bán từ 1 triệu đến vài triệu đồng.

Đã thành thông lệ, mỗi khi bước vào dịp lễ 8/3, thị trường quà tặng lại trở nên nhộp nhịp. Năm nay, những mặt hàng truyền thống và gắn liền với dịp lễ như hoa hồng, socola, mỹ phẩm, thời trang, trang sức… vẫn thu hút được lượng lớn khách hàng, đặc biệt là những bạn trẻ.

Khảo sát thị trường hoa tại Hà Nội trong chiều 7/3 cho thấy, thị trường hoa khá nhộn nhịp, với muôn vàn các loại phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Thị trường hoa hồng phục vụ ngày 8/3 khá đa dạng
Thị trường hoa hồng phục vụ ngày 8/3 khá đa dạng
Năm nay giá các loại hoa được bán ra thị trường đặt hơn 2 - 3 lần so với bình thường
Năm nay giá các loại hoa được bán ra thị trường đắt hơn 2 - 3 lần so với bình thường
Hoa hồng được bán chạy nhất trong dịp 8/3 này
Hoa hồng được bán chạy nhất trong dịp 8/3 này. Lẵng hoa có giá 3 triệu đồng
Hoa hồng nhập khẩu Ecuador được giới trẻ đặc biệt ưa chuộng
Hoa hồng nhập khẩu Ecuador được giới trẻ đặc biệt ưa chuộng
Màu sắc của hoa hồng Ecuador vô cùng tự nhiên và bắt mắt
Màu sắc của hoa hồng Ecuador vô cùng tự nhiên và bắt mắt
Tuy nhiên, giá cả của hoa hồng Ecuador lại khá đắt lên tới 250 đồng/bông
Tuy nhiên, giá cả của hoa hồng Ecuador lại khá đắt lên tới 250 đồng/bông
Giá mỗi bó hoa cũng được bán tiền triệu
Giá mỗi bó hoa cũng được bán tiền triệu
Bó hoa xinh xắn này có giá 1 triệu đồng
Bó hoa xinh xắn này có giá 1 triệu đồng
Vô cùng nhiều loại bắt mắt và rực rỡ
Vô cùng nhiều loại hoa bắt mắt và rực rỡ
Các loại hoa được bày bán tại các cửa hàng ở Hà Nội
Các loại hoa được bày bán tại các cửa hàng ở Hà Nội
Hiện tại nhiều đơn hàng từ các công ty đã được chốt
Hiện tại nhiều đơn hàng từ các công ty đã được đặt trước
Bó hoa đầu màu sắc này cũng có giá 1 triệu đồng
Bó hoa đầy màu sắc này cũng có giá 1 triệu đồng
Các lẵng hoa chủ yếu phục vụ nhu cầu từ các công ty
Các lẵng hoa chủ yếu phục vụ nhu cầu từ các công ty
Tất cả các đơn hàng đều được thông báo trước
Tất cả đều được kết, bó đẹp đẽ
Lẵng hoa có giá 2 triệu đồng
Lẵng hoa có giá 2 triệu đồng
Hoa hồng trà đẹp rực rỡ
Hoa hồng trà đẹp rực rỡ
Nhân viên ngồi kết hoa theo đơn đã đặt sẵn
Nhân viên ngồi kết hoa theo đơn đã đặt sẵn
Lẵng hoa đã được kết sẵn theo đơn đặt hàng trước
Lẵng hoa đã được kết sẵn theo đơn đặt hàng trước

Năm nay, giá cả các loại hoa tươi có xu hướng tăng mạnh, gấp 2 – 3 lần so với ngày bình thường. Cụ thể, hoa hồng đỏ có giá tới 100 nghìn đồng/cành (ngày bình thường chỉ 20 – 30 nghìn đồng/cành); hoa hồng tỷ muội giá 150 nghìn đồng/cành; hoa hồng trà 100 nghìn đồng/cành (gấp đôi so với ngày bình thường); hoa hồng nhập khẩu Ecudor cũng được bán tới 250 nghìn đồng/cành…

Do giá cả tăng khá mạnh, nên những bó hoa được bày bán trong dịp lễ này cũng có được đội lên khá cao so với bình thường, phổ biến từ 1 triệu/bó trở lên (đối với những loại hoa thông thường). Còn đối với những bó hoa nhập khẩu có giá lên tới vài triệu, thậm chí cả chục triệu (tùy bó to nhỏ).

Ghi nhận tại các cửa hàng cho thấy, trong dịp 8/3 này, các loại hoa hồng đều rất đẹp và thu hút khách hàng. Đặc biệt, hoa hồng Ecuador được giới trẻ khá ưa chuộng.

Theo chia sẻ của một chủ cửa hàng hoa trên Phố Huế, khi cuộc sống ngày càng phát triển thì nhu cầu tìm đến cái đẹp cũng được khá nhiều khách hàng quan tâm. Và nếu như trước đây, hoa hồng Đà Lạt là mặt hàng được bán chạy nhất, thì nay những loại hoa nhập khẩu lại có sức hút mạnh hơn.

Chia sẻ về sự khác nhau giữa các loại hoa, chủ cửa hàng này cho biết, hoa hồng Ecuador được thu hút là bởi màu sắc tươi, đẹp, kích thước bông cũng lớn hơn bình thường. Đặc biệt loài hoa này có hương thơm khá đặc trưng.

“Quá trình để vận chuyển hoa hồng Ecuador cũng phức tạp và mất nhiều thời gian hơn so với những loại hoa thông thường. Tất cả các loại hoa nhập đều cắt tỉa gọn gàng, đặt chúng vào nước lạnh, thay thường xuyên và bảo quản trong nhiệt độ phù hợp”, chủ cửa hàng hoa trên Phố Huế lý giải.

Bên cạnh những bó hoa hồng đắt đỏ, xu hướng mua lẵng hoa cũng được các cửa hàng chú trọng. Tuy nhiên, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ do được trang trí tỉ mỉ, bắt mắt với các loại hoa như Địa Lan, Hồ Điệp, hoa hồng Đà Lạt… Theo khảo sát, giá các lẵng hoa dao động từ 500 nghìn đồng cho đến vài triệu đồng.

Theo các chủ cửa hàng, những lẵng hoa chủ yếu phục vụ nhu cầu chúc mừng của các công ty và đến thời điểm này mọi đơn hàng đã được chốt từ vài ngày trước, thậm chí cả tuần trước. Số hoa còn lại tại cửa hàng chủ yếu phục vụ nhu cầu của các khách hàng lẻ.Trong đó, hiện hoa hồng nhập khẩu Ecuador còn số lượng khá hạn chế.

Yến Nhi (bài, ảnh)


Ý kiến bạn đọc