Mê mẩn trước vẻ đẹp của hai bãi biển đẹp nhất Châu Á

15:31, 23/03/2017
|

(VnMedia)- Telegraph vừa công bố bình chọn 16 bãi biển đẹp nhất Châu Á trong đó Việt Nam có hai đại diện, một thuộc tỉnh Quảng Nam và một thuộc tỉnh Kiên Giang. Đáng nói, bãi biển thuộc tỉnh Quảng Nam là một cái tên khá "xa lạ" ngay cả với những người yêu du lịch trong nước.

Theo đó, hai đại diện của Việt Nam xuất hiện trong bình chọn những bãi biển đẹp nhất Châu Á là Bãi Dài (Phú Quốc, Kiên Giang) và biển Hà My (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Từ trước đến nay khi nhắc đến Quảng Nam, người ta thường nghĩ ngay đến phố cổ Hội An hoặc bãi biển An Bàng. Với những người thích khám phá, có lẽ cái tên Cù Lao Chàm cũng quen thuộc. Tuy nhiên, bãi biển Hà My thì không phải ai cũng biết.

Theo Telegraph, có hàng loạt bãi biển đẹp của Việt Nam nằm trải dài bên biển Đông nhưng biển Hà My duyên dáng và tạo được sức hút riêng khi vẫn còn khá hoang sơ và nằm liền kề Đô thị cổ Hội An. Bên cạnh đó, từ biển Hà My du khách có thể phóng tầm mắt nhìn ra Cù Lao Chàm.

Ngoài 2 bãi biển của Việt Nam, trong top 16 còn có sự hiện diện của các bãi biển: Phra Nang, Phi Phi Don, Sunrise (Thái Lan); Canggu Beach, Seminyak (Bali, Indonesia); Emirates Palace, Al Mamzar Emerald (UAE), Sunrise Bay (Malaysia); Bounty Beach (Philippines); Unawatuna (Srilanka); Kabira Bay (Nhật Bản); Arambol (Ấn Độ); Long Island (đảo Andaman) và Shell Beach (Oman).

Bạn có tò mò về hai bãi biển này không, hãy cùng tìm hiểu nhé!
 

Bãi tắm Hà My thuộc xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, nằm cách thắng cảnh Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) 6km về phía Nam. Bãi tắm này hấp dẫn du khách không chỉ bởi sự hoang sơ, sạch đẹp của cát trắng, rừng dương và bầu không khí trong lành mà còn bởi nhiều loại đặc sản tươi nguyên từ lòng biển. Bãi tắm Hà My được ví như nàng tiên đang ngủ vừa được đánh thức trong vài năm gần đây. Bãi tắm này hấp dẫn du khách không chỉ bởi sự hoang sơ, sạch đẹp của cát trắng, rừng dương và bầu không khí trong lành mà còn bởi nhiều loại đặc sản tươi nguyên từ lòng biển.

Bãi tắm Hà My thuộc xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, nằm cách thắng cảnh Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) 6km về phía Nam. Bãi tắm này hấp dẫn du khách không chỉ bởi sự hoang sơ, sạch đẹp của cát trắng, rừng dương và bầu không khí trong lành mà còn bởi nhiều loại đặc sản tươi nguyên từ lòng biển. Bãi tắm Hà My được ví như nàng tiên đang ngủ vừa được đánh thức trong vài năm gần đây. Bãi tắm này hấp dẫn du khách không chỉ bởi sự hoang sơ, sạch đẹp của cát trắng, rừng dương và bầu không khí trong lành mà còn bởi nhiều loại đặc sản tươi nguyên từ lòng biển.

Bãi biển Hà My gần như chưa có khách du lịch ngoài người địa phương. Chính các công ty lữ hành khi giới thiệu về điểm đến tại Quảng Nam cũng cung cấp cho bạn thông tin đây là điểm đến còn vắng bóng du khách và bạn sẽ có cơ hội một mình tận hưởng kỳ nghỉ của mình.
Bãi biển Hà My gần như chưa có khách du lịch ngoài người địa phương. Chính các công ty lữ hành khi giới thiệu về điểm đến tại Quảng Nam cũng cung cấp cho bạn thông tin đây là điểm đến còn vắng bóng du khách và bạn sẽ có cơ hội một mình tận hưởng kỳ nghỉ của mình.
Dù đang khá vắng du khách, nhưng không phải ngẫu nhiên bãi biển Hà My lọt vào danh sách những bãi biển đẹp nhất Châu Á. Ngoài những điểm cộng về bãi biển cũng như sự yên tĩnh nói trên, bãi biển Hà My còn là nơi có resort đẳng cấp 6 sao The Four Seasons The Nam Hai Resort với hơn 60 biệt thự sang trọng, đẳng cấp và 40 biệt thự với hồ bơi, cảnh quan sân vườn nhìn ra biển giúp du khách có nhiều chọn lựa khi nghỉ dưỡng tại đây. Khi tìm kiếm thông tin về nơi nghỉ ngơi tại đây, bạn sẽ đọc được những dòng quảng bá:

Dù đang khá vắng du khách, nhưng không phải ngẫu nhiên bãi biển Hà My lọt vào danh sách những bãi biển đẹp nhất Châu Á. Ngoài những điểm cộng về bãi biển cũng như sự yên tĩnh nói trên, bãi biển Hà My còn là nơi có resort đẳng cấp 6 sao The Four Seasons The Nam Hai Resort với hơn 60 biệt thự sang trọng, đẳng cấp và 40 biệt thự với hồ bơi, cảnh quan sân vườn nhìn ra biển giúp du khách có nhiều chọn lựa khi nghỉ dưỡng tại đây. Khi tìm kiếm thông tin về nơi nghỉ ngơi tại đây, bạn sẽ đọc được những dòng quảng bá: "Trải dọc bãi biển Hà My hiền hòa, bạn có thể thư giãn với 3 hồ bơi lớn, hưởng thụ sự tĩnh lặng trên hồ sen mộc mạc hay đắm mình trong bồn tắm cẩn sơn mài tinh tế và những màn lụa buông rủ để tìm sự riêng tư..."

Trái ngược với sự
Trái ngược với sự "xa lạ" của bãi biển Hà My, bãi biển thứ hai trong danh sách 16 bãi biển hấp dẫn nhất châu Á theo bình chọn của Telegraph bãi biển Bãi Dài (Phú Quốc) lại là một cái tên quen thuộc với du khách trong và ngoài nước. Thậm chí, có nhiều người còn nói rằng, nếu đến du lịch Phú Quốc mà chưa có những giây phút thư giãn trên bãi cát mịn của biển Bãi Dài, coi như bạn chưa từng đến đảo Ngọc này.
  Bãi Dài (hoặc Bãi Trường) là bãi biển nổi tiếng nhất nằm trên bờ biển phía tây của đảo Phú Quốc và chỉ mất 10 phút đi từ sân bay quốc tế Phú Quốc. Nước biển trong và xanh, những bãi cát vàng rộng, những hàng dừa đổ bóng cùng hoàng hôn tuyệt đẹp vào chiều muộn… Bãi Dài là một nơi chụp ảnh cực kỳ lý tưởng.   Về vị trí đại lý Bãi Dài nằm về phía Tây của đảo trải dài từ phía Bắc thị trấn An Thới đến Dương Đông, nhưng thực chất trung tâm Bãi Dài chỉ khoảng 20km, được chia thành phía Bắc Bãi Dài và phía Nam Bãi Dài.  Bãi Dài là trung tâm của tất cả các hoạt động du lịch Phú Quốc. Bạn có thể tắm biển, lặn biển, chèo thuyền Kayak, lướt sóng tốc độ cao…. Nếu đơn giản là bạn chỉ muốn thư giãn hay tận hưởng những làn gió biển, tất cả các khu nghỉ mát dọc theo bãi biển sẽ cung cấp dịch vụ ghế nằm bạn có thể sử dụng tại bất cứ đâu của bãi biển. Tất cả các nhà hàng, dịch vụ ăn uống đều có sẵn phía trên của bãi biển, hoặc bạn cũng có thể mua ngay của nhưng người bán hàng rong ngay tại bãi biển có đầy đủ nước mát, nước cốt dùa, trái cây tươi và thậm chí cả hải sản tươi ngon.

Bãi Dài (hoặc Bãi Trường) là bãi biển nổi tiếng nhất nằm trên bờ biển phía tây của đảo Phú Quốc và chỉ mất 10 phút đi từ sân bay quốc tế Phú Quốc. Nước biển trong và xanh, những bãi cát vàng rộng, những hàng dừa đổ bóng cùng hoàng hôn tuyệt đẹp vào chiều muộn… Bãi Dài là một nơi chụp ảnh cực kỳ lý tưởng.

Về vị trí đại lý Bãi Dài nằm về phía Tây của đảo trải dài từ phía Bắc thị trấn An Thới đến Dương Đông, nhưng thực chất trung tâm Bãi Dài chỉ khoảng 20km, được chia thành phía Bắc Bãi Dài và phía Nam Bãi Dài.

Bãi Dài là trung tâm của tất cả các hoạt động du lịch Phú Quốc. Bạn có thể tắm biển, lặn biển, chèo thuyền Kayak, lướt sóng tốc độ cao…. Nếu đơn giản là bạn chỉ muốn thư giãn hay tận hưởng những làn gió biển, tất cả các khu nghỉ mát dọc theo bãi biển sẽ cung cấp dịch vụ ghế nằm bạn có thể sử dụng tại bất cứ đâu của bãi biển. Tất cả các nhà hàng, dịch vụ ăn uống đều có sẵn phía trên của bãi biển, hoặc bạn cũng có thể mua ngay của nhưng người bán hàng rong ngay tại bãi biển có đầy đủ nước mát, nước cốt dùa, trái cây tươi và thậm chí cả hải sản tươi ngon.

 Linh Linh (ảnh: internet)


Ý kiến bạn đọc