Hàng loạt biệt thự bỏ hoang dưới chân núi Sơn Trà

22:31, 23/04/2017
|

Sau vụ Công ty cổ phần Du lịch Biển Tiên Sa xây dựng 40 trụ móng biệt thự trái phép, người dân tiếp tục phát hiện nhiều công trình bỏ hoang ở núi Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Hang loat biet thu bo hoang duoi chan nui Son Tra hinh anh 1

Bán đảo Sơn Trà được xem như lá phổi xanh của TP Đà Nẵng, với hệ động, thực vật phong phú. Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định quy hoạch nơi đây thành khu du lịch quốc gia đến năm 2025. Bán đảo này còn là nơi có ý nghĩa an ninh, quốc phòng rất lớn với TP Đà Nẵng. 

 

 

Thế nhưng, thời gian gần đây, khu vực này được người dân phát hiện có nhiều dự án được triển khai. Sau vụ Công ty cổ phần Du lịch Biển Tiên Sa xây dựng 40 trụ móng biệt thự trái phép, người dân tiếp tục phát hiện nhiều công trình bỏ hoang ở ven núi Sơn Trà.
Thế nhưng, thời gian gần đây, khu vực này được người dân phát hiện có nhiều dự án được triển khai. Sau vụ Công ty cổ phần Du lịch Biển Tiên Sa xây dựng 40 trụ móng biệt thự trái phép, người dân tiếp tục phát hiện nhiều công trình bỏ hoang ở ven núi Sơn Trà.

 

Hang loat biet thu bo hoang duoi chan nui Son Tra hinh anh 3

Dọc con đường phía đông bán đảo là dự án của Công ty cổ phần đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà, với phần diện tích đất bao trọn một phần thung lũng, được quy hoạch là khu biệt thự, khách sạn, thể thao... nằm ngay sát biển. 

 

 

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án này được triển khai từ gần 10 năm trước, với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD. Lúc đó, chủ đầu tư hứa hẹn sẽ biến khu đất này thành dãy biệt thự sang trọng để thu hút du khách đến với Đà Nẵng.
Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án này được triển khai từ gần 10 năm trước, với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD. Lúc đó, chủ đầu tư hứa hẹn sẽ biến khu đất này thành dãy biệt thự sang trọng để thu hút du khách đến với Đà Nẵng.

 

Hang loat biet thu bo hoang duoi chan nui Son Tra hinh anh 5

 Dự án có diện tích gần 60.000 m2, sở hữu hơn 500 m chiều dài bãi biển bên vịnh Bãi Trẹm. Theo thiết kế, dự án gồm một khách sạn tiêu chuẩn 4 sao và 22 biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp và các dịch vụ giải trí khác như hồ bơi, sân tennis, spa, các dịch vụ thể thao bãi biển.  

 

 

Hang loat biet thu bo hoang duoi chan nui Son Tra hinh anh 6

Theo quy hoạch, Công ty cổ phần đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà  sẽ biến khu đất trên trở thành một tổ hợp du lịch - dịch vụ cao cấp, bao gồm các cụm resort, biệt thự, nhà hàng và đặc biệt là một khách sạn 5 sao cao 18 tầng. 

 

Tuy nhiên, nhiều năm qua, dự án này cũng mới triển khai phần thô là các hạng mục nhà biệt thự.
Tuy nhiên, nhiều năm qua, dự án này cũng mới triển khai phần thô là các hạng mục nhà biệt thự. "Khu đất đẹp nằm ngay dưới chân núi Sơn Trà mà bỏ hoang như vậy không chỉ lãng phí mà còn làm mất mỹ quan. Nếu không triển khai thì thành phố nên thu hồi đất để sử dụng vào mục đích khác", một người dân ở phường Thọ Quang, nói.

 

Sau khi xây dựng phần thô, đến nay, dự án đã bỏ hoang. Xung quanh các ngôi biệt thự cỏ lau mọc um tùm.  
Sau khi xây dựng phần thô, đến nay, dự án đã bỏ hoang. Xung quanh các ngôi biệt thự cỏ lau mọc um tùm.  

 

Hang loat biet thu bo hoang duoi chan nui Son Tra hinh anh 9

 Những ngày trước, khi phóng viên đi thực tế ở khu vực này, có một người đàn ông xưng là bảo vệ của công ty cho hay do thiếu vốn nên dự án tạm dừng triển khai.  

 

 

Phóng viên đề nghị được làm việc với lãnh đạo đơn vị nhưng người này từ chối với lý do
Phóng viên đề nghị được làm việc với lãnh đạo đơn vị nhưng người này từ chối với lý do "sếp" đi vắng. Nhiều lần phóng viên liên hệ với đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư Đà Nẵng - Sơn Trà, nhưng bất thành.

 

Hang loat biet thu bo hoang duoi chan nui Son Tra hinh anh 11

Một “siêu” dự án khác nằm cạnh, cũng hoang phế, phía bên trong khu nhà đầy bơm kim tiêm vứt lăn lóc. Dự án này tên Bai But Bay Resort, của Công ty cổ phần Hải Duy (TP.HCM) và Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ TP.HCM (Invesco). 

 

 

Khu du lịch phức hợp này được khởi công năm 2005, tổng vốn đăng ký hơn 30 triệu USD, rộng trên 30 ha (20 ha đất dọc bờ biển và 10 ha mặt nước biển). Chủ đầu tư từng khẳng định đây là “thiên đường” nghỉ dưỡng tại khu vực. Đã hơn 10 năm trôi qua, nó chỉ là bãi cây dại với những căn nhà ma, trông xám xịt như lô cốt nhìn ra biển.
Khu du lịch phức hợp này được khởi công năm 2005, tổng vốn đăng ký hơn 30 triệu USD, rộng trên 30 ha (20 ha đất dọc bờ biển và 10 ha mặt nước biển). Chủ đầu tư từng khẳng định đây là “thiên đường” nghỉ dưỡng tại khu vực. Đã hơn 10 năm trôi qua, nó chỉ là bãi cây dại với những căn nhà ma, trông xám xịt như lô cốt nhìn ra biển.

 

Hang loat biet thu bo hoang duoi chan nui Son Tra hinh anh 13

Báo cáo của TP Đà Nẵng tại cuộc họp HĐND TP vừa qua cho thấy, có 18 dự án du lịch bất động sản ven biển, từ chân bán đảo Sơn Trà kéo dài đến quận Ngũ Hành Sơn, triển khai rất ì ạch. 

 

 

Hang loat biet thu bo hoang duoi chan nui Son Tra hinh anh 14

Lãnh đạo UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) cho biết hiện các cơ quan chức năng đang rà soát lại tất cả các dự án xây dựng trái phép, công trình bỏ hoang ở bán đảo Sơn Trà để báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết. 

 Theo Tri thức trực tuyến

 


Ý kiến bạn đọc