Triều Tiên nghiền nát tàu sân bay Mỹ chỉ trong một đòn đánh?

07:28, 24/04/2017
|

(VnMedia) - Triều Tiên hôm qua (23/4) đã đe dọa sẽ đánh chìm một tàu sân bay của Mỹ, khi con tàu được ví là vũ khí bá chủ đại dương này bắt đầu một cuộc tập trận chung với hai tàu khu trục của Nhật Bản ở Tây Thái Bình Dương.

Tàu sân bay USS Carl Vinson sẽ cùng với hai tàu khu trục Ashigara và Samidare tiến hành cuộc tập trận “huấn luyện chiến thuật” gần Philippines, Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản cho hay.

Phản ứng trước diễn biến trên, tờ Rodong Sinmun – một tờ báo chính thức của nhà nước Triều Tiên, đã tuyên bố trong một bài xã luận rằng, Triều Tiên sẵn sàng thể hiện “sức mạnh quân sự của mình” bằng cách "đánh chìm tàu sân bay hạt nhân của Mỹ chỉ bằng một cuộc tấn công”.

Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ
Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ
Tàu sân bay USS Carl Vinson - vũ khí được ví là bá chủ đại dương
Tàu sân bay USS Carl Vinson - vũ khí được ví là bá chủ đại dương
Tàu sân bay USS Carl Vinson đã sẵn sàng
Tàu sân bay USS Carl Vinson đã sẵn sàng "giương nòng" với Triều Tiên
Tàu sân bay lớp Nimitz - USS Carl Vinson
Tàu sân bay lớp Nimitz - USS Carl Vinson
Tàu sân bay USS Carl Vinson
Tàu sân bay USS Carl Vinson
Tàu sân bay USS Carl Vinson sở hữu khả năng tác chiến gần như không có đối thủ
Tàu sân bay USS Carl Vinson sở hữu khả năng tác chiến gần như không có đối thủ
Tàu sân bay USS Carl Vinson
Tàu sân bay USS Carl Vinson
Tàu sân bay USS Carl Vinson sẽ khoe sức mạnh với hai tàu khu trục của Nhật Bản
Tàu sân bay USS Carl Vinson sẽ khoe sức mạnh với hai tàu khu trục của Nhật Bản
Tàu sân bay USS Carl Vinson
Tàu sân bay USS Carl Vinson
Tàu sân bay USS Carl Vinson
Tàu sân bay USS Carl Vinson

Tờ Rodong Sinmun còn nói thêm rằng Bình Nhưỡng có vũ khí có thể “vươn tới lục địa Mỹ và toàn bộ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương” cũng như “vũ khí tuyệt đối” – bom H.

Phản ứng tức giận của Bình Nhưỡng là dễ hiểu bởi nước này luôn phản đối kịch liệt các cuộc tập trận chung của Mỹ với các đồng minh trong khu vực. Những cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn luôn là thời điểm sóng gió trên bán đảo Triều Tiên nổi lên dữ dội. Lần này, cuộc tập trận Mỹ-Nhật là nguyên nhân khiến Triều Tiên đưa ra lời cảnh báo sắc lạnh nói trên.

Cuộc tập trận quân sự giữa lực lượng tàu chiến hai nước Mỹ và Nhật Bản được thực hiện nhằm phô diễn sức mạnh quân sự để răn đe Triều Tiên khi tin đồn đang rộ lên về việc Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ sáu hay tiếp tục bắn tên lửa để mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội vào thứ Ba tới (25/4). Đây là một sự kiện quan trọng và Bình Nhưỡng vốn có truyền thống phô trương sức mạnh quân sự trong những dịp như vậy.

Nhóm tàu tấn công của Mỹ gồm tàu sân bay lớp Nimitz - USS Carl Vinson cùng với hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke - USS Wayne E. Meyer và USS Michael Murphy, và tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga - USS Lake Champlain.

Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố phái đi một “đội tàu chiến cực mạnh” đến vùng lãnh hải Triều Tiên để đối phó với mối đe dọa mang tên Triều Tiên sau một vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

USS Carl Vinson là tàu sân bay thứ ba thuộc siêu hàng không mẫu hạm lớp Nimitz. Tàu được đặt tên Carl Vinson, đại biểu Quốc hội bang Georgia để ghi nhận những đóng góp của ông cho Hải quân Mỹ.

Tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ là những tàu chiến lớn nhất, tối tân nhất và cũng đắt nhất thế giới. Mỗi chiếc có thể phục vụ khoảng 50 năm và chỉ tái nạp nhiên liệu một lần duy nhất trong đời. Mỹ có 10 tàu sân bay lớp Nimitz. Những con tàu này chạy bằng năng lượng hạt nhân  và thông thường có chiều dài khoảng 333 m, lượng choán nước trên 100.000 tấn. Tàu sân bay USS Carl Vinson mang theo 90 máy bay các loại, trong đó có chiến đấu cơ F/A-18F Super Honets, E-2C Hawkeye và EA-18G Growler. Tàu sân bay USS Carl Vinson có lượng choán nước tới 113.000 tấn và sở hữu sức mạnh tác chiến vượt trội, gần như không có đối thủ.

Sự hiện diện của một đội tàu chiến hùng mạnh như nhóm tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson của Mỹ cùng hai tàu khu trục tối tân của Nhật Bản ở gần bán đảo Triều Tiên đã đẩy căng thẳng khu vực leo thang nghiêm trọng đến mức xung đột có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Quan ngại ngày càng tăng lên về viễn cảnh bùng nổ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên trong những ngày gần đây khi Mỹ không chỉ rầm rập điều động nhóm tàu sân bay tấn công đến khu vực, liên tiếp tập trận chung với hai đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản mà còn lao vào cuộc khẩu chiến gay gắt với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên đều được đặt trong tình trạng báo động cao độ.

Kiệt Linh (tổng hợp )


Ý kiến bạn đọc