Chiêm ngưỡng dàn vũ khí Quân đội Nga tiến công trên sa mạc

08:44, 17/06/2017
|

Với một phần địa hình là sa mạc, Tajikistan rất thích hợp để Quân đội Nga tiến hành tập trận chống khủng bố - khi mà những kẻ này đang hoành hành ở Trung Đông.

Trong cuộc tập trận chống khủng bố ở Tajikistan, Quân đội Nga cùng các nước tham gia đã tiến hành hàng loạt khoa mục diễn tập. Trong đó, đáng kể đến là những khoa mục tập trận tấn công khủng bố trên địa hình sa mạc. Nguồn ảnh: Arms-Expo

Trong cuộc tập trận chống khủng bố ở Tajikistan, Quân đội Nga cùng các nước tham gia đã tiến hành hàng loạt khoa mục diễn tập. Trong đó, đáng kể đến là những khoa mục tập trận tấn công khủng bố trên địa hình sa mạc. Nguồn ảnh: Arms-Expo

 

Việc được tiến hành tập trận trên sa mạc góp phần đem lại kinh nghiệm cho Quân đội Nga đối phó với hoạt động khủng bố dữ dội tại Syria – nơi mà Quân đội Nga đang hỗ trợ chính phủ Damascus hết mình chống lại hàng chục phe phái khủng bố. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Việc được tiến hành tập trận trên sa mạc góp phần đem lại kinh nghiệm cho Quân đội Nga đối phó với hoạt động khủng bố dữ dội tại Syria – nơi mà Quân đội Nga đang hỗ trợ chính phủ Damascus hết mình chống lại hàng chục phe phái khủng bố. Nguồn ảnh: Arms-Expo

 

Dễ nhận thấy các xe thiết giáp chở quân BTR-82A cùng nhiều khí tài khác đều được sơn màu phù hợp với địa hình sa mạc. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Dễ nhận thấy các xe thiết giáp chở quân BTR-82A cùng nhiều khí tài khác đều được sơn màu phù hợp với địa hình sa mạc. Nguồn ảnh: Arms-Expo

 

Tuy nhiên các binh sĩ thì vẫn dùng kiểu màu áo ngụy trang phù hợp điều kiện rừng núi. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Tuy nhiên các binh sĩ thì vẫn dùng kiểu màu áo ngụy trang phù hợp điều kiện rừng núi. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Hai chiến sĩ Quân đội Nga cơ động khẩn trương tới vị trí triển khai tên lửa. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Hai chiến sĩ Quân đội Nga cơ động khẩn trương tới vị trí triển khai tên lửa. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Với việc quân khủng bố giờ đây ở một số vùng chiến sự như Syria, Iraq có trong tay cả xe tăng khiến cho các lực lượng quân sự cũng phải huấn luyện dùng tên lửa chống tăng. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Với việc quân khủng bố giờ đây ở một số vùng chiến sự như Syria, Iraq có trong tay cả xe tăng khiến cho các lực lượng quân sự cũng phải huấn luyện dùng tên lửa chống tăng. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Xe thiết giáp chở quân BTR-82A phi nước đại trên sa mạc. Dòng xe này hiện cũng được Nga triển khai ở Syria rất hiệu quả. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Xe thiết giáp chở quân BTR-82A phi nước đại trên sa mạc. Dòng xe này hiện cũng được Nga triển khai ở Syria rất hiệu quả. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Các xe BTR-82A được trang bị pháo tự động 2A72 30mm có thể bắn thủng cả xe bọc thép, phá nát các công sự kiên cố. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Các xe BTR-82A được trang bị pháo tự động 2A72 30mm có thể bắn thủng cả xe bọc thép, phá nát các công sự kiên cố. Nguồn ảnh: Arms-Expo

 

Mi-24P cũng là một trong những loại vũ khí mà Nga đã triển khai tới Syria để chống khủng bố. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Mi-24P cũng là một trong những loại vũ khí mà Nga đã triển khai tới Syria để chống khủng bố. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Các mẫu vũ khí quen thuộc đang tham gia chống IS ở Syria cũng tề tựu ở Tajikistan. Trong ảnh, máy bay tiêm kích – bom Su-24. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Các mẫu vũ khí quen thuộc đang tham gia chống IS ở Syria cũng tề tựu ở Tajikistan. Trong ảnh, máy bay tiêm kích – bom Su-24. Nguồn ảnh: Arms-Expo

 

Tất nhiên bên cạnh đó còn có cả trực thăng Mi-8. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Tất nhiên bên cạnh đó còn có cả trực thăng Mi-8. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Trực thăng tấn công Mi-24P được triển khai cho diễn tập chống khủng bố. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Trực thăng tấn công Mi-24P được triển khai cho diễn tập chống khủng bố. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Máy bay cường kích Su-25SM. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Máy bay cường kích Su-25SM. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Cán bộ kỹ thuật đang nạp đạn vào bệ phóng rocket trên máy bay Su-25SM. Nguồn ảnh: Arms-Expo
Cán bộ kỹ thuật đang nạp đạn vào bệ phóng rocket trên máy bay Su-25SM. Nguồn ảnh: Arms-Expo

 


Ý kiến bạn đọc