Xe 'đội sóng' vượt hầm chui đại lộ Thăng Long một ngày sau mưa ngập

06:41, 19/07/2017
|

Một ngày sau mưa lớn, đại lộ Thăng Long (Hà Nội) vẫn có đoạn ngập sâu, đặc biệt là hầm chui. Nhiều người liều lĩnh phóng qua phải chịu cảnh hỏng xe, chết máy. 

Ảnh hưởng của cơn bão số 2 (tên quốc tế là Talas) khiến Hà Nội ngày 17/7 liên tiếp có mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập lụt. Sáng 18/7, tại khu vực hầm chui trên đại lộ Thăng Long, công nhân thoát nước phải hướng dẫn người dân di chuyển theo đường khác.
Ảnh hưởng của cơn bão số 2 (tên quốc tế là Talas) khiến Hà Nội ngày 17/7 liên tiếp có mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập lụt. Sáng 18/7, tại khu vực hầm chui trên đại lộ Thăng Long, công nhân thoát nước phải hướng dẫn người dân di chuyển theo đường khác.

 

Tuy nhiên nhiều người vẫn liều mình đi qua đây để tiết kiệm thời gian lẫn cung đường.
Tuy nhiên nhiều người vẫn liều mình đi qua đây để tiết kiệm thời gian lẫn cung đường.

 

Bất cứ chiếc ôtô nào đi qua đây đều phải đẩy sóng cuồn cuộn lên đầu xe khuất cả tầm nhìn tài xế.
Bất cứ chiếc ôtô nào đi qua đây đều phải đẩy sóng cuồn cuộn lên đầu xe khuất cả tầm nhìn tài xế.

 

Nhiều xe chết máy trước khi kịp đi qua hầm chui.
Nhiều xe chết máy trước khi kịp đi qua hầm chui.

 

Công nhân thoát nước làm việc tại đây liên tục phải hỗ trợ giúp người đi đường đẩy xe thoát khỏi đoạn ngập sâu. “Từ sáng đến giờ chúng tôi phải đẩy khá nhiều xe bị chết máy dù đã có biển báo hướng dẫn đi vào làn đường khác. Mọi người không tuân theo hướng dẫn muốn đi nhanh cuối cùng xe lại hỏng mất thêm nhiều thời gian”, anh Lưu Đình Hà - công nhân Xí nghiệp Thoát nước Số 6 than thở.
Công nhân thoát nước làm việc tại đây liên tục phải hỗ trợ giúp người đi đường đẩy xe thoát khỏi đoạn ngập sâu. “Từ sáng đến giờ chúng tôi phải đẩy khá nhiều xe bị chết máy dù đã có biển báo hướng dẫn đi vào làn đường khác. Mọi người không tuân theo hướng dẫn muốn đi nhanh cuối cùng xe lại hỏng mất thêm nhiều thời gian”, anh Lưu Đình Hà - công nhân Xí nghiệp Thoát nước Số 6 than thở.

 

Mức nước sâu nhất trong hầm chui khoảng 60-70 cm.
Mức nước sâu nhất trong hầm chui khoảng 60-70 cm.

 

Một người chở nước lọc giao khách đi qua đây thì xe máy bị hỏng. Lái xe phải đỗ lại tháo bỏ hết các bình đặt xuống giữa dòng nước chảy.
Một người chở nước lọc giao khách đi qua đây thì xe máy bị hỏng. Lái xe phải đỗ lại tháo bỏ hết các bình đặt xuống giữa dòng nước chảy.

 

 “Hôm nay tôi đã sửa 5-7 chiếc xe bị hỏng máy, hôm qua nước ngập sâu và rộng hơn nên nhiều xe chết máy hơn”, thợ sửa xe máy này chia sẻ.
 “Hôm nay tôi đã sửa 5-7 chiếc xe bị hỏng máy, hôm qua nước ngập sâu và rộng hơn nên nhiều xe chết máy hơn”, thợ sửa xe máy này chia sẻ.

 

Tài xế taxi Bùi Anh Tuấn bị hỏng xe trên đường chở khách đến Thiên đường Bảo Sơn. Anh phải đợi 3 tiếng đồng hồ mới có xe cứu hộ đến hỗ trợ.
Tài xế taxi Bùi Anh Tuấn bị hỏng xe trên đường chở khách đến Thiên đường Bảo Sơn. Anh phải đợi 3 tiếng đồng hồ mới có xe cứu hộ đến hỗ trợ.

 

Sáng 18/7, trời không còn mưa lớn nhưng nước từ các con kênh mương, sông xung quanh chưa rút nên hầm chui vẫn trong tình trạng bị ngập sâu.
Sáng 18/7, trời không còn mưa lớn nhưng nước từ các con kênh mương, sông xung quanh chưa rút nên hầm chui vẫn trong tình trạng bị ngập sâu.

 

Nhiều nhà máy hai bên đường phải đặt “chướng ngại vật” ngăn nước tràn vào trong.
Nhiều nhà máy hai bên đường phải đặt “chướng ngại vật” ngăn nước tràn vào trong.

 

Trước cổng Thiên đường Bảo Sơn nước đã rút nhưng ở các khu trũng người dân vẫn phải bì bõm lội về nhà.
Trước cổng Thiên đường Bảo Sơn nước đã rút nhưng ở các khu trũng người dân vẫn phải bì bõm lội về nhà.

 

5 ngày trước, khu vực hầm chui này cũng bị ngập lụt do mưa lớn.
5 ngày trước, khu vực hầm chui này cũng bị ngập lụt do mưa lớn.

 Theo Tri thức trực tuyến

 


Ý kiến bạn đọc