Bùi ngùi ngắm các "cụ" xà cừ cuối cùng ở Kim Mã trước ngày bị dịch chuyển

16:11, 09/09/2017
|

Sở Xây dựng Hà Nội vừa cấp phép cho việc đánh chuyển, chặt hạ 130 cây xanh trên đường Kim Mã, đoạn từ bờ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc để phục vụ thi công gói thầu CP03 thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.

130 cây xanh từ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc - Kim Mã (Hà Nội) sẽ được đánh chuyển từ ngày 12/9.

Hàng xà cừ trên đường Kim Mã
Hàng xà cừ trên đường Kim Mã

 

Việc đánh chuyển và chặt hạ cây xanh được thực hiện trong khoảng 45 ngày.
Việc đánh chuyển và chặt hạ cây xanh được thực hiện trong khoảng 45 ngày.

 

Hàng cây xà cừ nằm giữa đường Kim Mã đã quen thuộc với người Hà Nội hàng chục năm nay.
Hàng cây xà cừ nằm giữa đường Kim Mã đã quen thuộc với người Hà Nội hàng chục năm nay.

 

Nhiều cây xà cừ thân lớn làm nứt gãy dải phân cách vỉa hè.
Nhiều cây xà cừ thân lớn làm nứt gãy dải phân cách vỉa hè.

 

Trong 130 cây xanh trên đường Kim Mã có 35 cây sẽ bị chặt hạ do cây mục, không có khả năng sinh trưởng, không thuộc cây đô thị, cong nghiêng.
Trong 130 cây xanh trên đường Kim Mã có 35 cây sẽ bị chặt hạ do cây mục, không có khả năng sinh trưởng, không thuộc cây đô thị, cong nghiêng.

 

95 cây, gồm 5 cây xà cừ gần nút giao Núi Trúc với đường kính từ 60-90 cm được đánh chuyển và trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc trên đại lộ Võ Nguyên Giáp.
95 cây, gồm 5 cây xà cừ gần nút giao Núi Trúc với đường kính từ 60-90 cm được đánh chuyển và trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc trên đại lộ Võ Nguyên Giáp.

 

Hiện các cây đã được đánh số để tiện theo dõi và phân loại.
Hiện các cây đã được đánh số để tiện theo dõi và phân loại.

 

Hàng cây bằng lăng cũng nằm trong diện di dời.
Hàng cây bằng lăng cũng nằm trong diện di dời.

 

Cũng tại tuyến đường này, Sở xây dựng đã cấp phép di chuyển, chặt hạ 117 cây ở khu vực bãi xe Ngọc Khánh để làm đường sắt đô thị.
Cũng tại tuyến đường này, Sở xây dựng đã cấp phép di chuyển, chặt hạ 117 cây ở khu vực bãi xe Ngọc Khánh để làm đường sắt đô thị.

 (theo Vnexpress)


Ý kiến bạn đọc