Á hậu Hà Thu khó khăn khi thể hiện tình tứ với bạn diễn

06:36, 17/10/2017
|

(VnMedia) - Hà Thu cho biết cô rất thích hát song ca để bài hát tình cảm và dễ thương hơn. Tuy nhiên, để thể hiện sự tình tứ với bạn diễn giống như nội dung bài hát, với Hà Thu lại không hề dễ dàng.

Với giọng hát mùi mẩn, giàu cảm xúc và sự đa năng khi đưa cải lương vào bolero, nghệ sĩ Vũ Thanh đã nhận được số điểm cao nhất trong đêm thi thứ 9 của Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ có chủ đề “Tình Nồng”, vừa phát sóng tối 16/10. Đêm thi thử thách top 5 của chương trình hát song ca cùng các ca sĩ đoạt giải cao của cuộc thi về dòng nhạc Bolero của THVL. Bên cạnh đó là khả năng hóa thân thành ca sĩ mà mình yêu thích. Giám khảo của đêm thi là 3 nữ danh ca: Phương Dung, Giao Linh và Họa Mi.

Nghệ sĩ Vũ Thanh song ca cùng nữ ca sĩ Lâm Ngọc Hoa – Quán quân mùa đầu tiên của chương trình Solo cùng Bolero - trong ca khúc Dấu chân kỷ niệm (sáng tác: Thúc Đăng). Trước những lời khen của 3 nữ danh ca, nghệ sĩ Vũ Thanh đã hát tặng ban giám khảo thêm 1 câu vọng cổ trong bài Chiều mưa anh về (soạn giả: Viễn Châu). Ở phần thử thách khả năng hóa thân thành nhân vật nghệ sĩ mà mình yêu thích, Vũ Thanh hóa thân thành nam danh ca Elvis Phương với bài hát Nếu một ngày – một trong những ca khúc nổi tiếng của Elvis Phương. Giám khảo Giao Linh nhận xét đây là tiết mục biến hóa giống với Elvis Phương nhất. Phần thi của Vũ Thanh nhận được số điểm cao nhất 29,25 điểm.

Á hậu Hà Thu song ca cùng nam ca sĩ Nguyễn Phú Quí – top 3 của Solo cùng Bolero mùa đầu tiên – trong ca khúc Biển tình (sáng tác: Lam Phương).
Á hậu Hà Thu song ca cùng nam ca sĩ Nguyễn Phú Quí – top 3 của Solo cùng Bolero mùa đầu tiên – trong ca khúc Biển tình (sáng tác: Lam Phương).

 

Hà Thu cho biết cô rất thích hát song ca để bài hát tình cảm và dễ thương hơn. Tuy nhiên, để thể hiện sự tình tứ với bạn diễn giống như nội dung bài hát, với Hà Thu lại không hề dễ dàng.
Hà Thu cho biết cô rất thích hát song ca để bài hát tình cảm và dễ thương hơn. Tuy nhiên, để thể hiện sự tình tứ với bạn diễn giống như nội dung bài hát, với Hà Thu lại không hề dễ dàng.

 

Nữ diễn viên Thanh Trúc  song ca cùng Quán quân chương trình Tình Bolero Hoan Ca Đức Minh trong liên khúc Mùa đông của anh (sáng tác:Trần Thiện Thanh) và Giọt lệ sầu (sáng tác:Lam Phương).
Nữ diễn viên Thanh Trúc song ca cùng Quán quân chương trình Tình Bolero Hoan Ca Đức Minh trong liên khúc Mùa đông của anh (sáng tác:Trần Thiện Thanh) và Giọt lệ sầu (sáng tác:Lam Phương).

 

Ở phần thi phụ (không tính điểm), Thanh Trúc hóa thân thành nữ danh ca Kim Anh với ca khúc nổi tiếng của bà: Mùa thu lá bay.
Ở phần thi phụ (không tính điểm), Thanh Trúc hóa thân thành nữ danh ca Kim Anh với ca khúc nổi tiếng của bà: Mùa thu lá bay.

 

Nam diễn viên, người mẫu Thanh Thức song ca cùng ngọc nữ bolero Tố My ca khúc Không bao giờ quên anh (sáng tác: Hoàng Trang).
Nam diễn viên, người mẫu Thanh Thức song ca cùng ngọc nữ bolero Tố My ca khúc Không bao giờ quên anh (sáng tác: Hoàng Trang).

 

Trong phần thử thách phụ, Thanh Thức hóa thân thành danh ca Trường Vũ vì anh rất hâm mộ nam ca sĩ. Anh thể hiện ca khúc Thói đời – bản hit của Trường Vũ.
Trong phần thử thách phụ, Thanh Thức hóa thân thành danh ca Trường Vũ vì anh rất hâm mộ nam ca sĩ. Anh thể hiện ca khúc Thói đời – bản hit của Trường Vũ.

 

Diễn viên Huỳnh Đông song ca cùng Quán quân Solo cùng Bolero 2016 Quỳnh Như ca khúc Đám Cưới Đầu Xuân.
Diễn viên Huỳnh Đông song ca cùng Quán quân Solo cùng Bolero 2016 Quỳnh Như ca khúc Đám Cưới Đầu Xuân.

 

Nghệ sĩ Vũ Thanh song ca cùng nữ ca sĩ Lâm Ngọc Hoa – Quán quân mùa đầu tiên của chương trình Solo cùng Bolero - trong ca khúc Dấu chân kỷ niệm (sáng tác: Thúc Đăng).
Nghệ sĩ Vũ Thanh song ca cùng nữ ca sĩ Lâm Ngọc Hoa – Quán quân mùa đầu tiên của chương trình Solo cùng Bolero - trong ca khúc Dấu chân kỷ niệm (sáng tác: Thúc Đăng).

 

Ở phần thử thách khả năng hóa thân thành nhân vật nghệ sĩ mà mình yêu thích, Vũ Thanh hóa thân thành nam danh ca Elvis Phương với bài hát Nếu Một Ngày
Ở phần thử thách khả năng hóa thân thành nhân vật nghệ sĩ mà mình yêu thích, Vũ Thanh hóa thân thành nam danh ca Elvis Phương với bài hát Nếu Một Ngày

 

Ban giám khảo: Giao Linh - Phương Dung - Họa Mi
Ban giám khảo: Giao Linh - Phương Dung - Họa Mi

Nữ diễn viên Thanh Trúc  song ca cùng Quán quân chương trình Tình Bolero Hoan Ca Đức Minh trong liên khúc Mùa đông của anh (sáng tác:Trần Thiện Thanh) và Giọt lệ sầu (sáng tác:Lam Phương). Phần thi của Thanh Trúc nhận được số điểm 28,5 điểm. Ở phần thi phụ (không tính điểm), Thanh Trúc hóa thân thành nữ danh ca Kim Anh với ca khúc nổi tiếng của bà: Mùa thu lá bay. Theo danh ca Giao Linh, bài hát này từng đưa tên tuổi của Kim Anh lên đỉnh. Ở thời điểm đó, một ca sĩ bán được 5.000 CD đã là hay rồi, còn Kim Anh bán được 25.000 CD bài hát này và cũng từ đó bà có biệt danh Kim Anh – Mùa thu lá bay. Nhận xét về phần hóa thân của Thanh Trúc, danh ca Giao Linh cho rằng nữ diễn viên giống với Kim Anh được 70% vì Kim Anh hát có phần thả lỏng hơn.

Á hậu Hà Thu song ca cùng nam ca sĩ Nguyễn Phú Quí – top 3 của Solo cùng Bolero mùa đầu tiên – trong ca khúc Biển tình (sáng tác: Lam Phương). Hà Thu cho biết cô rất thích hát song ca để bài hát tình cảm và dễ thương hơn. Tuy nhiên, để thể hiện sự tình tứ với bạn diễn giống như nội dung bài hát, với Hà Thu lại không hề dễ dàng. Phú Quí không những hướng dẫn Hà Thu cách hát và diễn xuất mà còn bảo Hà Thu nên coi mình như người yêu để dễ dàng diễn hơn, khiến cho Hà Thu hơi bị khớp. Nhờ sự hướng dẫn thêm của giáo viên thanh nhạc Đông Đào, Hà Thu thể hiện ca khúc khá mềm mại, giành được nhiều cảm tình từ 3 nữ giám khảo. Phần thi của Hà Thu nhận được 28,5 điểm, bằng với Thanh Trúc.

Diễn viên Huỳnh Đông song ca cùng Quán quân Solo cùng Bolero 2016 Quỳnh Như ca khúc Đám cưới đầu xuân. Theo Huỳnh Đông, đây là ca khúc hợp cho anh và Quỳnh Như thể hiện vì giai điệu tươi vui. Giám khảo Giao Linh: “Lần đầu được gặp và nghe Huỳnh Đông hát ở ngoài, Giao Linh rất ngạc nhiên và nhận thấy phần trình diễn của Huỳnh Đông rất tốt, không có gì để phê bình, chỉ nhắc nhở Huỳnh Đông cần để ý khi phát âm những chữ có đuôi là “g”, cần phát âm nguyên chữ.” Phần thi của Huỳnh Đông nhận được 28 điểm.

Nam diễn viên, người mẫu Thanh Thức song ca cùng ngọc nữ bolero Tố My ca khúc Không bao giờ quên anh (sáng tác: Hoàng Trang). Giám khảo Phương Dung: “Đây là bài hát mà Phương Dung từng thu dĩa vào năm 17 tuổi. Hôm nay Thức hát lại, có nhiều cái Thức dồn chữ, thành ra nó không mượt mà như nhạc sĩ Hoàng Trang viết”. Giám khảo Họa Mi: “Thức hát rất rõ, thậm chí quá rõ. Có những chữ không nên nói từng chữ một như vậy, tùy theo bài. Có những chỗ Thức lên chưa tới, phải hát đúng cao độ thì sẽ truyền cảm xúc cho người nghe. Đây là một cặp đôi hoàn hảo”. Trong phần thử thách phụ, Thanh Thức hóa thân thành danh ca Trường Vũ vì anh rất hâm mộ nam ca sĩ. Anh thể hiện ca khúc Thói đời – bản hit của Trường Vũ. Giám khảo Giao Linh nhận xét: “Giống quá! Trong ký ức của Giao Linh, Trường Vũ là 1 người rất dễ thương, Thanh Thức làm cô liên tưởng đến Trường Vũ”.

Đình Cường

Ảnh: BTC


Ý kiến bạn đọc