Đinh Ngọc Diệp chia sẻ bí quyết chăm sóc khẩu vị Victor Vũ

19:23, 09/10/2017
|

(VnMedia) - Hạnh phúc viên mãn với cuộc sống hôn nhân, diễn viên Đinh Ngọc Diệp tập trung toàn bộ tâm trí sát cánh cùng các dự án của ông xã Victor Vũ.

Đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao, một chương trình dành riêng cho thần tượng chinh phục khẩu vị ăn uống của sao, Đinh Ngọc Diệp cũng bật mí những câu chuyện hài hước xung quanh gian bếp nhà mình. Khi chưa lập gia đình, hầu như mọi việc liên quan đến ăn uống của chị được mẹ ruột chăm lo rất kỹ lưỡng. Phần vì bận rộn với công việc diễn xuất nên chị hầu như không có thời gian nhiều để vào bếp. Tuy không giỏi chuyện bếp núc, nhưng chị vẫn có bí kíp riêng “trị” được bao tử của ông xã.

Tuy có sở thích với những món hải sản, chị vẫn tập trung học nấu những món cơm thuần túy Việt Nam như canh rau, trứng chiên thịt bằm, cá diêu hồng chưng tương, gà kho, các món cá kho… để chiều lòng ông xã. “Mỗi tuần anh Victor Vũ vào bếp một lần phụ vợ. Nhưng anh ấy sẽ chọn nấu những món ảnh thích hơn là món của Diệp thích ăn”, nữ diễn viên hài hước. Chị nhớ lại ngày đầu về làm dâu, chị đã quyết định nấu món cháo gà để chiêu đãi cả nhà.

 “Diệp còn nhớ lúc đó mình không biết làm cảnh nào để làm gà cả. Diệp lấy đồ cắt móng tay để cắt móng tay cho gà luôn. Rồi sau đó Diệp phải loay hoay suốt cả tiếng để tìm cách đặt con gà vừa vặn trong nồi. Bí quá, Diệp phải xuống nhờ một anh làm việc ở siêu thị để phụ. Cuối cùng cũng có tô cháo gà nóng hổi cho ngày đầu tiên làm vợ”, Đinh Ngọc Diệp “bật mí”.

Khi chưa lập gia đình, hầu như mọi việc liên quan đến ăn uống của Ngọc Diệp được mẹ ruột chăm lo rất kỹ lưỡng. Phần vì bận rộn với công việc diễn xuất nên chị hầu như không có thời gian nhiều để vào bếp.
Khi chưa lập gia đình, hầu như mọi việc liên quan đến ăn uống của Ngọc Diệp được mẹ ruột chăm lo rất kỹ lưỡng. Phần vì bận rộn với công việc diễn xuất nên chị hầu như không có thời gian nhiều để vào bếp.

 

Về chung một nhà với đạo diễn danh tiếng, Đinh Ngọc Diệp không phải bỏ dở đam mê để tất bật với công việc nội trợ. Nữ diễn viên được tiếp tục hòa mình vào công việc mình yêu thích.
Về chung một nhà với đạo diễn danh tiếng, Đinh Ngọc Diệp không phải bỏ dở đam mê để tất bật với công việc nội trợ. Nữ diễn viên được tiếp tục hòa mình vào công việc mình yêu thích.

 

Sau hai phim Cô dâu đại chiến và Chuyện tình xa xứ, Người bất tử là bộ phim thứ 3 chị và đạo diễn Victor Vũ có cơ hội hợp tác cùng nhau.
Sau hai phim Cô dâu đại chiến và Chuyện tình xa xứ, Người bất tử là bộ phim thứ 3 chị và đạo diễn Victor Vũ có cơ hội hợp tác cùng nhau.

 

Chị cũng cho biết, mình học được ở đạo diễn Victor Vũ tính kỷ luật trong công việc. Anh luôn là người đến công ty sớm nhất và luôn là người cuối cùng rời khỏi bàn làm việc.
Chị cũng cho biết, mình học được ở đạo diễn Victor Vũ tính kỷ luật trong công việc. Anh luôn là người đến công ty sớm nhất và luôn là người cuối cùng rời khỏi bàn làm việc.

 

Anh cũng hướng dẫn để bà xã có thể tự vẽ các animation ngắn cho phim Lôi báo, công việc tưởng chừng một người dở vi tính như chị không bao giờ làm được.
Anh cũng hướng dẫn để bà xã có thể tự vẽ các animation ngắn cho phim Lôi báo, công việc tưởng chừng một người dở vi tính như chị không bao giờ làm được.

 

Tập trung cao độ cho các dự án của đạo diễn Victor Vũ nên Đinh Ngọc Diệp khá chọn lọc khi tham gia các gameshow truyền hình thiên về giải trí, hát hò..
Tập trung cao độ cho các dự án của đạo diễn Victor Vũ nên Đinh Ngọc Diệp khá chọn lọc khi tham gia các gameshow truyền hình thiên về giải trí, hát hò..

 

Qua những chia sẻ của nữ diễn viên, có thể thấy chị đang rất hạnh phúc và hài lòng về cuộc sống hôn nhân.
Qua những chia sẻ của nữ diễn viên, có thể thấy chị đang rất hạnh phúc và hài lòng về cuộc sống hôn nhân.

Về chung một nhà với đạo diễn danh tiếng, Đinh Ngọc Diệp không phải bỏ dở đam mê để tất bật với công việc nội trợ. Nữ diễn viên được tiếp tục hòa mình vào công việc mình yêu thích. Chị cho biết cùng làm việc với ông xã chị có nhiều hơn những cơ hội để trau dồi kiến thức về truyền thông, về sản xuất.

Sau hai phim Cô dâu đại chiến và Chuyện tình xa xứ, Người bất tử là bộ phim thứ 3 chị và đạo diễn Victor Vũ có cơ hội hợp tác cùng nhau. Ở dự án phim Người bất tử, chị được phân một trong ba vai nữ chính và đặc biệt chị còn là người phụ trách dự án truyền thông cho bộ phim này. Cùng với Lôi báo, đây là sản phẩm điện ảnh thứ hai Đinh Ngọc Diệp phụ ông xã phát triển hình ảnh truyền thông cho phim. Đây được xem là hướng đi mới nhưng gắn liền về ngành học thạc sỹ truyền thông mà chị từng theo đuổi.

Chị cũng cho biết, mình học được ở đạo diễn Victor Vũ tính kỷ luật trong công việc. Anh luôn là người đến công ty sớm nhất và luôn là người cuối cùng rời khỏi bàn làm việc. Anh cũng hướng dẫn để bà xã có thể tự vẽ các animation ngắn cho phim Lôi báo, công việc tưởng chừng một người dở vi tính như chị không bao giờ làm được.

Tập trung cao độ cho các dự án của đạo diễn Victor Vũ nên Đinh Ngọc Diệp khá chọn lọc khi tham gia các gameshow truyền hình thiên về giải trí, hát hò.. “Hiện tại tôi chọn tham gia các chương trình truyền hình có tiêu chí về gia đình. Các chương trình này khai thác những đề tài liên quan về đời sống hôn nhân, quản lý chi tiêu, công việc nội trợ… và đầu tư có chiều sâu, chẳng hạn như chương trình Khẩu vị ngôi sao tôi vừa tham gia cuối tuần qua”, diễn viên Đinh Ngọc Diệp cho biết.

Qua những chia sẻ của nữ diễn viên, có thể thấy chị đang rất hạnh phúc và hài lòng về cuộc sống hôn nhân. Chị cũng tâm sự rằng, trước đây mỗi khi ra đường mình hay e dè với mặt mộc khi xuất hiện trước công chúng. Khi đã là phụ nữ lập gia đình, mỗi khi ra đường nhiều khi nữ diễn viên chẳng cần son phấn mà vẫn tràn đầy tự tin. Thay vào đó, Đinh Ngọc Diệp đầu tư nhiều hơn cho giá trị bên trong của mình.

“Có lẽ ở độ tuổi chín muồi này con người ta cũng chín chắn nhiều hơn cùng những chiêm nghiệm thấu đáo về cuộc sống. Với tôi lúc này, một phụ nữ làm được việc vẫn hơn hẳn một phụ nữ chỉ được đánh giá về sắc đẹp”, Đinh Ngọc Diệp chia sẻ. Khi được hỏi về chuyện sinh con, Đinh Ngọc Diệp cũng thẳng thắn cho biết chị và Victor Vũ cũng nhiều lần bàn bạc về việc này. Nhưng cả hai vẫn tin vào “chữ duyên” và ông trời cho khi nào thì nhận khi ấy.

Đình Cường

Ảnh: Chương trình cung cấp


Ý kiến bạn đọc