[VIMS 2017] Ngược về quá khứ cùng những mẫu xe "vang bóng một thời"

16:39, 27/10/2017
|

Giữa hàng loạt "đàn em" hiện đại, trẻ trung, những chiếc xe cổ như Citroen Traction 1942, Volkswagen Karmann Ghia Cabriolet 1967, MINI Cooper 1967 hay Audi 1949 đã mang đến cho VIMS 2017 nét hoài niệm đầy cuốn hút.

Tiêu biểu có thể kể đến Volvo với XC60 thế hệ mới cùng hệ thống an toàn City Safety danh tiếng. Land Rover ra mắt Range Rover Velar, chiếc SUV hạng sang mang phong cách nội thất hiện đại, giảm thiểu các nút bấm vật lý.Với sự góp mặt của 12 hãng xe danh tiếng, Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam 2017 là nơi quy tụ nhiều mẫu xe ưu tú, đại diện cho những thành tựu về cả thiết kế, hiệu năng và công nghệ của ngành công nghiệp sản xuất ô tô.

Trong khi đó, Mercedes-Benz giới thiệu GLA 45 4MATIC 2017 với khối động cơ 4 xi-lanh mạnh mẽ nhất thế giới, cho công suất 381 mã lực cùng mô-men xoắn 475 Nm. Thương hiệu xe sang Anh quốc Jaguar còn ưu ái dành cho người dùng hẳn một không gian riêng ngoài trời để trải nghiệm cảm giác lái và hiệu năng ấn tượng trên những mẫu xe như XLE hay F-Pace.

Giữa không gian hiện đại, năng động và mới mẻ ấy, VIMS 2017 vẫn giữ riêng cho mình một góc hoài niệm với các mẫu xe "vang bóng một thời". Chẳng cần người giới thiệu, cũng chẳng cần màn trình diễn âm thanh - ánh sáng sôi động nào nhưng những Karman Ghia Cabriolet, Audi 1949 hay Citroen DS vẫn đầy cuốn hút trong bối cảnh đậm chất châu Âu xưa cũ.

Volvo XC60 mang trên mình hàng loạt công nghệ hiện đại.
Volvo XC60 mang trên mình hàng loạt công nghệ hiện đại.
Audi 1949 là một trong những mẫu xe cổ nổi bật tại VIMS 2017.
Audi 1949 là một trong những mẫu xe cổ nổi bật tại VIMS 2017.
Citroen Traction 1942, còn được biết đến với tên gọi Citroen Traction Avant, là một mẫu sedan cỡ lớn được sản xuất trong giai đoạn từ 1934 - 1957.
Citroen Traction 1942, còn được biết đến với tên gọi Citroen Traction Avant, là một mẫu sedan cỡ lớn được sản xuất trong giai đoạn từ 1934 - 1957.
Citroen Traction Avant là mẫu xe tiên phong cho nhiều công nghệ mang tính bước ngoặt của ngành công nghiệp ô tô như: thân xe nguyên khối, hệ thống treo độc lập 4 bánh hay hệ dẫn động cầu trước.
Citroen Traction Avant là mẫu xe tiên phong cho nhiều công nghệ mang tính bước ngoặt của ngành công nghiệp ô tô như: thân xe nguyên khối, hệ thống treo độc lập 4 bánh hay hệ dẫn động cầu trước.
Trong 24 năm có mặt trên thị trường, khoảng 760.000 chiếc Citroen Traction Avant đã được xuất xưởng.
Trong 24 năm có mặt trên thị trường, khoảng 760.000 chiếc Citroen Traction Avant đã được xuất xưởng.
"Traction Avant" mang ý nghĩa "dẫn động cầu trước" trong tiếng Pháp.
Citroen DS 1967 nổi tiếng với thiết kế phần đầu xe giống đầu cá mập.
Citroen DS 1967 nổi tiếng với thiết kế phần đầu xe giống đầu cá mập.
Đây cũng là một trong số những mẫu xe đầu tiên trang bị cụm đèn trước với tính năng thay đổi góc chiếu theo góc đánh lái.
Đây cũng là một trong số những mẫu xe đầu tiên trang bị cụm đèn trước với tính năng thay đổi góc chiếu theo góc đánh lái.
Tại thời điểm ra mắt, hệ thống đèn pha
Tại thời điểm ra mắt, hệ thống đèn pha "mắt liếc" thậm chí còn không được cho phép sử dụng ở Mỹ. Vì vậy Citroen đã phải sản xuất riêng một phiên bản DS 1967 với đèn pha cố định dành cho thị trường này.
Audi 1949 là một trong những mẫu xe đầu tiên do thương hiệu bốn vòng tròn sản xuất.
Audi 1949 là một trong những mẫu xe đầu tiên do thương hiệu bốn vòng tròn sản xuất.
Chiếc xe mang logo in dòng chữ Auto Union, hãng xe tiền thân của thương hiệu Audi.
Chiếc xe mang logo in dòng chữ Auto Union, hãng xe tiền thân của thương hiệu Audi.
vims 2017 nguoc ve qua khu cung nhung mau xe vang bong mot thoi

 

MINI Cooper 1967, chiếc xe gắn liền với nhân vật Mr. Bean nổi tiếng, do diễn viên gạo cội Rowan Atkinson thủ vai.
MINI Cooper 1967, chiếc xe gắn liền với nhân vật Mr. Bean nổi tiếng, do diễn viên gạo cội Rowan Atkinson thủ vai.
vims 2017 nguoc ve qua khu cung nhung mau xe vang bong mot thoi
Volkswagen Karmann Ghia Cabriolet 1967 là tác phẩm chung của hai hãng sản xuất thân xe (coachbuilder) lừng danh Ghia và Karmann.
Volkswagen Karmann Ghia Cabriolet 1967 là tác phẩm chung của hai hãng sản xuất thân xe (coachbuilder) lừng danh Ghia và Karmann.
Karmann Ghia sử dụng chung khung gầm với mẫu xe
Karmann Ghia sử dụng chung khung gầm với mẫu xe "bọ" Volkswagen Beetle huyền thoại.
Trong suốt vòng đời kéo dài từ 1955-1974, gần 500.000 chiếc Volkswagen Karmann Ghia đã được xuất xưởng.
Trong suốt vòng đời kéo dài từ 1955-1974, gần 500.000 chiếc Volkswagen Karmann Ghia đã được xuất xưởng.
Volkswagen Karmann Ghia Cabriolet được xem như một trong những chiếc xe có thiết kế đẹp nhất trong lịch sử ngành công nghiệp sản xuất ô tô.
Volkswagen Karmann Ghia Cabriolet được xem như một trong những chiếc xe có thiết kế đẹp nhất trong lịch sử ngành công nghiệp sản xuất ô tô.

Tứ Đức - Phan Linh


Ý kiến bạn đọc