Chùm ảnh đón ông Tập Cận Bình tại sân bay Nội Bài

15:18, 12/11/2017
|

Trưa 12/11, chuyên cơ chở ông Tập Cận Bình -Chủ tịch nước Trung Quốc đã đáp xuống Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. 

 Chuyến thăm của đồng chí Tập Cận Bình tới Việt Nam ngay sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhằm phát huy xu thế tích cực, duy trì hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước; thúc đẩy trao đổi chiến lược, gia tăng tin cậy chính trị giữa hai bên.

Theo lịch trình, dự kiến trong ngày 12.11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đúng 11 giờ trưa 12-11, chuyên cơ Air China đưa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đoàn tháp tùng đáp xuống sân bay Nội Bài.
Đúng 11 giờ trưa 12-11, chuyên cơ Air China đưa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đoàn tháp tùng đáp xuống sân bay Nội Bài.

Ông Tập tới Hà Nội sau khi tham dự Tuần lễ APEC tại Đà Nẵng. Chuyến thăm dự kiến diễn ra trong hai ngày 12 và 13-11.
Ông Tập tới Hà Nội sau khi tham dự Tuần lễ APEC tại Đà Nẵng. Chuyến thăm dự kiến diễn ra trong hai ngày 12 và 13-11.

Lực lượng tiêu binh Việt Nam thực hiện nghi thức đón ông Tập.
Lực lượng tiêu binh Việt Nam thực hiện nghi thức đón ông Tập.

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị , Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dẫn đầu đoàn quan chức Việt Nam ra sân bay đón chủ tịch Trung Quốc.
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị , Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dẫn đầu đoàn quan chức Việt Nam ra sân bay đón chủ tịch Trung Quốc.

Hàng trăm người dân cả Việt Nam và Trung Quốc mang theo khẩu hiệu, cờ của hai nước ra sân bay đón ông Tập.
Hàng trăm người dân cả Việt Nam và Trung Quốc mang theo khẩu hiệu, cờ của hai nước ra sân bay đón ông Tập.

Hàng trăm người dân cả Việt Nam và Trung Quốc mang theo khẩu hiệu, cờ của hai nước ra sân bay đón ông Tập.
Hàng trăm người dân cả Việt Nam và Trung Quốc mang theo khẩu hiệu, cờ của hai nước ra sân bay đón ông Tập.

Ông Tập trên xe, dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh.
Ông Tập trên xe, dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh.

Ông Tập dự kiến sẽ về nghỉ tại khách sạn Mariott (Nam Từ Liêm, Hà Nội), chiều cùng ngày dự lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt-Trung.
Ông Tập dự kiến sẽ về nghỉ tại khách sạn Mariott (Nam Từ Liêm, Hà Nội), chiều cùng ngày dự lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt-Trung.

Hai thiếu nữ xinh đẹp trong đoàn lễ tân cầm bó hoa để tặng ông Tập.
Hai thiếu nữ xinh đẹp trong đoàn lễ tân cầm bó hoa để tặng ông Tập.

Khoảng hơn 12h ngày 12.11, đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi qua Đại lộ Thăng Long để về khách sạn Marriott ở quận Nam Từ Liêm.
Khoảng hơn 12h ngày 12.11, đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi qua Đại lộ Thăng Long để về khách sạn Marriott ở quận Nam Từ Liêm.

Theo ghi nhận, đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước đó đã đi qua đường Láng, sau đó qua cầu vượt Trần Duy Hưng. An ninh từ trước đó đã được siết chặt.
Theo ghi nhận, đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước đó đã đi qua đường Láng, sau đó qua cầu vượt Trần Duy Hưng. An ninh từ trước đó đã được siết chặt.

Tổng hợp


Ý kiến bạn đọc