Diễn viên Ngọc Trinh: Qua bao sóng gió vẫn giữ lửa với nghề

16:20, 13/11/2017
|

(VnMedia) - Là khách mời đặc biệt trong chương trình Khẩu vị ngôi sao, diễn viên Ngọc Trinh vẫn giữ được nét tinh nghịch của cô bé Vy trong phim Mùi Ngò Gai năm nào.

Chị cho biết để giúp bản thân luôn tươi tắn, mỗi sáng chị đều pha 1 ly nước chanh mật ong. Theo chị, nước chanh vừa có thể giảm cân lại cung cấp đầy đủ vitamin và thanh lọc cơ thế. Nhưng có lẽ bí quyết lớn nhất giúp Ngọc Trinh trông cứ như nữ sinh chính là nụ cười. Có thể dễ dàng nhận thấy, ở diễn viên Ngọc Trinh khi hóa thân vào nhân vật nào cũng đạt được tới “điểm tột cùng” cái hồn của nhân vật. Chỉ một lần ánh mắt bé Ba trong vở kịch Đời Như Ý uất nghẹn đã làm vài trăm khán giả ngồi dưới sân khấu phải lấy vạt áo lau nước mắt liên tục. Nhưng cũng ở con người ấy khi hóa thân thành cô Út Rồi trong vở kịch Ra Giêng Anh Cưới Em lại khiến ai ai cũng phải cười không nhặt được mồm.

Đạo diễn Lê Hoàng từng hóm hỉnh về chị: “Ngày xưa dân kịch nói hay tụ tập ăn sáng ở 5B Võ Văn Tần, cứ thấy từ xa cô gái nào vừa cười khanh khách vừa gặm chân gà, thì chắc chắn đó là Ngọc Trinh, không thể nhầm với ai khác được”.

Ngọc Trinh cho biết để giúp bản thân luôn tươi tắn, mỗi sáng chị đều pha 1 ly nước chanh mật ong. Theo chị, nước chanh vừa có thể giảm cân lại cung cấp đầy đủ vitamin và thanh lọc cơ thế.
Ngọc Trinh cho biết để giúp bản thân luôn tươi tắn, mỗi sáng chị đều pha 1 ly nước chanh mật ong. Theo chị, nước chanh vừa có thể giảm cân lại cung cấp đầy đủ vitamin và thanh lọc cơ thế.

 

Chị cũng cho biết, vì công việc tất bật nên chị rút được kinh nghiệm là thích gì mua đó và mua những món dễ chế biến.
Chị cũng cho biết, vì công việc tất bật nên chị rút được kinh nghiệm là thích gì mua đó và mua những món dễ chế biến.

 

Chị rất tin tưởng vào khả năng nấu ăn của mẹ. Trước kia khi mẹ chưa đi nước ngoài, thì mỗi khi đi diễn xa về thì Ngọc Trinh sẽ ghé về ăn bữa cơm cùng mẹ.
Chị rất tin tưởng vào khả năng nấu ăn của mẹ. Trước kia khi mẹ chưa đi nước ngoài, thì mỗi khi đi diễn xa về thì Ngọc Trinh sẽ ghé về ăn bữa cơm cùng mẹ.

 

Tôi đi nhiều nơi, ăn ở nhiều hàng quán, món ngon vật lạ đều thưởng thức qua nhưng với tôi thì món ăn của mẹ là ngon nhất -Chị cho biết thêm.
Tôi đi nhiều nơi, ăn ở nhiều hàng quán, món ngon vật lạ đều thưởng thức qua nhưng với tôi thì món ăn của mẹ là ngon nhất -Chị cho biết thêm.

 

Bí quyết lớn nhất giúp Ngọc Trinh trông cứ như nữ sinh chính là nụ cười.
Bí quyết lớn nhất giúp Ngọc Trinh trông cứ như nữ sinh chính là nụ cười.

 

Trong lúc siêu Táo Hiếu Hiền thông báo thể lệ chương trình Khẩu vị ngôi sao là trong 5 thí sinh thì Ngọc Trinh chỉ được chọn 2 bạn mà Ngọc Trinh cảm thấy thích nhất.
Trong lúc siêu Táo Hiếu Hiền thông báo thể lệ chương trình Khẩu vị ngôi sao là trong 5 thí sinh thì Ngọc Trinh chỉ được chọn 2 bạn mà Ngọc Trinh cảm thấy thích nhất.

 

Lần này đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao, diễn viên Ngọc Trinh khá bất ngờ khi 5 khán giả hâm mộ chị soi kỹ  khẩu vị của mình
Lần này đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao, diễn viên Ngọc Trinh khá bất ngờ khi 5 khán giả hâm mộ chị soi kỹ khẩu vị của mình

 

 

 

 

Gần gây nhất, trong vụ kiện đòi lại chi phí đầu tư ở một sân khấu lớn tại TP.HCM, không khó để bắt gặp những nụ cười tự tin của Ngọc Trinh khi đón nhận “tâm bão” của dư luận. “Bước qua tuổi 40, tôi muốn làm một việc cũng phải chỉn chu hơn và cẩn thận hơn. Công việc chính của tôi hiện nay là diễn sân khấu và tham gia một số bộ phim truyền hình, phim sitcom như Tiệm tóc tình yêu. Hiện tại, tôi đang tìm một kịch bản sân khấu để làm bài thi tốt nghiệp đại học ngành đạo diễn. Sau khi có chắc tấm bằng đạo diễn trong tay, tôi lại ấp ủ một bộ phim điện ảnh đầu tay giới thiệu đến công chúng”, Ngọc Trinh bộc bạch.

Chị cũng cho biết, vì công việc tất bật nên chị rút được kinh nghiệm là thích gì mua đó và mua những món dễ chế biến. Chị rất tin tưởng vào khả năng nấu ăn của mẹ. Trước kia khi mẹ chưa đi nước ngoài, thì mỗi khi đi diễn xa về thì Ngọc Trinh sẽ ghé về ăn bữa cơm cùng mẹ. “Tôi đi nhiều nơi, ăn ở nhiều hàng quán, món ngon vật lạ đều thưởng thức qua nhưng với tôi thì món ăn của mẹ là ngon nhất”, chị cho biết thêm.

Trong lúc siêu Táo Hiếu Hiền thông báo thể lệ chương trình Khẩu vị ngôi sao là trong 5 thí sinh thì Ngọc Trinh chỉ được chọn 2 bạn mà Ngọc Trinh cảm thấy thích nhất, phù hợp nhất để dự thi. Ngọc Trinh tếu táo: “Khán giả quý mình mới đến tham gia với mình thì sao lại chọn 2 người thôi, ít quá!”.

Lần này đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao, diễn viên Ngọc Trinh khá bất ngờ khi 5 khán giả hâm mộ chị “soi” cặn kẽ khẩu vị của mình. Bạn Như Ý (nhân viên văn phòng) và bạn Nguyễn Xinh (sinh viên) đã xuất sắc vượt qua 3 bạn còn lại để tiến thẳng vào vòng Ngôi sao nhà bếp.

Chị chia sẻ: “Mình thấy hai bạn làm việc rất chuyên nghiệp, đôi khi mình nói chuyện khiến các bạn quên mất thời gian. Cả hai món tôm sốt chanh và hến xào sả đều khiến mình thích thú. Món hến đã lâu rồi mình chưa được ăn, còn món tôm sốt chanh có vẻ lạ miệng nên mình cực kì muốn thử”.

Đình Cường

Ảnh: BTC


Ý kiến bạn đọc