Lễ đón trọng thể Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

17:29, 12/11/2017
|

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam diễn ra chiều nay tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho lãnh đạo cấp cao. 

  • Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi bộ sang Văn phòng Trung ương Đảng để tiến hành hội đàm. Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cấp cao sẽ chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác của Việt Nam và Trung Quốc.  Ảnh: Tiến Tuấn.

     

  •  


    Đây là chuyến thăm chính thức thứ hai của ông Tập trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc.  Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hợp tác song phương Việt - Trung có nhiều tiến triển tích cực, hai bên thường xuyên duy trì trao đổi lãnh đạo cấp cao. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

     

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai tổng bí thư cũng giao lưu các quan chức của hai nước. Ảnh: Tiến Tuấn.
  •  

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành lễ chào cờ. Ảnh: Tiến Tuấn.

     

    Chiều ngày 12/11, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón theo nghi thức cao nhất dành cho lãnh đạo cấp cao.

     

  •  

    Công tác chuẩn bị cho lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch đã sẵn sàng. Ảnh: Tiến Tuấn.
  •  

    Tại lễ khánh thành, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao chìa khoá biểu trưng cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Bên ngoài hội trường, rất đông nữ sinh cầm cờ của 2 nước vẫy chào. Ảnh: Việt Hùng.

     

  • Chủ tịch Tập dự lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung

    Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới dự lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung và Lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

    Đây là hoạt động đầu tiên trong lịch trình 2 ngày thăm chính thức Việt Nam của ông Tập Cận Bình. 

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Trung Quốc sau đó gặp và trao đổi ngắn với đại diện nhân sĩ hữu nghị hai nước

    Cung hữu nghị Việt - Trung là một trong những dự án hợp tác hữu nghị lớn nhất giữa hai nước trong những năm gần đây.

    Ảnh: Việt Hùng.

     

  • Các phóng viên trong nước và quốc tế đã vào vị trí và sẵn sàng đưa tin về lễ đón chính thức ông Tập Cận Bình.

    Lễ đón diễn ra tại Phủ Chủ tịch do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

    Trong khi đó, ở phía ngoài, nhiều người chờ đón đoàn xe hộ tống chủ tịch Trung Quốc. Ảnh: Tiến Tuấn.

     

     

     

  • Trước đó, 11h sáng nay, máy bay của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày của ông Tập tại Việt Nam. Đoàn tiêu binh, và các cô gái Hà Nội duyên dáng trong trang phục áo dài truyền thống cầm hoa đứng đợi để chào mừng ông tới Hà Nội.

     

     

     

Theo Tri Thức Trực Tuyến


Ý kiến bạn đọc