Chùm ảnh phi đội hùng hậu khuấy đảo bầu trời bán đảo Triều Tiên

08:03, 05/12/2017
|

(VnMedia) - Hàng trăm máy bay trong đó có hơn hai chục chiến đấu cơ tàng hình hôm qua (4/12) đã bắt đầu cuộc huấn luyện khi Mỹ và Hàn Quốc khai hỏa cuộc tập trận không quân chung lớn nhất từ trước đến nay. Cuộc tập trận diễn ra đúng một tuần sau khi Triều Tiên vừa phóng đi tên lửa mạnh nhất của họ - một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể vươn tới lãnh thổ bờ phía đông của nước Mỹ.

Cuộc tập trận kéo dài 5 ngày có tên gọi Vigilant Ace là nhằm để tăng cường năng lực chiến tranh của lực lượng đồng minh, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Lực lượng Không quân Số 7 của Mỹ đã đưa hàng loạt vũ khí chiến lược hàng đầu của họ đến tham gia cuộc tập trận, trong đó có 6 chiếc chiến đấu cơ tàng hình F-22 và 18 chiếc F-35. Khoảng 12.000 binh sĩ Mỹ sẽ diễn tập cùng với các đồng nghiệp Hàn Quốc.

Một số tờ báo địa phương đưa tin, những chiếc máy bay ném bom B-1B cũng tham gia diễn tập nhưng giới chức hai nước Mỹ và Hàn Quốc chưa xác nhận thông tin này.

Báo chí Hàn Quốc cảnh báo, cuộc tập trận mới nhất nói trên của Mỹ và Hàn Quốc sẽ đẩy bán đảo Triều Tiên đến “sát miệng hố chiến tranh hạt nhân” và là bằng chứng chứng tỏ Mỹ đang “cầu xin” một cuộc xung đột hạt nhân.

“Nếu bán đảo Triều Tiên và thế giới bị cuốn vào một cuộc chiến tranh hạt nhân thảm khốc vì cơn cuồng chiến tranh hạt nhân đầy nguy hiểm của Mỹ thì Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho điều đó”, hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên – KCNA đưa tin, dẫn lời của Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Những cảnh báo hay đe dọa như trên là bình thường bởi Bình Nhưỡng đặc biệt nhạy cảm với những cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, luôn coi đó là bước chuẩn bị cho một cuộc xâm lược.

Trong khi nhiều người ở Mỹ và Hàn Quốc phớt lờ những cảnh báo, đe dọa đáng sợ của Triều Tiên thì một số quan chức Mỹ bắt đầu tỏ rõ sự lo ngại sau vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Hồi cuối tuần, ông Lindsey Graham – một nghị sĩ Mỹ đến từ bang Nam Carolina của Mỹ, cho biết, ông tin rằng đã đến lúc các gia đình quân nhân Mỹ ở Hàn Quốc nên rời khỏi quốc gai Châu Á này vì cuộc xung đột với Triều Tiên đang đến rất gần.

Chính phủ Mỹ chưa thông báo quyết định chính thức về việc sơ tán các công dân Mỹ ra khỏi Hàn Quốc và không có dấu hiệu nào như vậy trong cộng đồng ngoại giao Mỹ ở Seoul.

Trong khi đó, Nhật Bản đang lên tiếng cảnh báo, tên lửa của Triều Tiên là mối nguy hại và đối thoại với Triều Tiên là vô ích.

Các vụ thử tên lửa của Triều Tiên là “mối đe dọa hiển hiện” đối với Nhật Bản, Quốc hội Nhật Bản hôm qua tuyên bố như vậy. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh, đối thoại với Triều Tiên là điều vô nghĩa.

Thượng viện Nhật Bản đã thông qua một nghị quyết phản đối việc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hồi tuần trước. Tên lửa này đã rơi bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Vụ phóng tên lửa mới nhất này cho thấy, Bình Nhưỡng quyết tâm theo đuổi chương trình tên lửa và hạt nhân, gây ra mối đe dọa rõ ràng và lớn chưa từng có đối với sự an toàn của khu vực, trong đó có Nhật Bản.

Dưới đây là chùm ảnh phi đội hùng hậu tham gia cuộc tập trận:

Một máy bay do thám U-2 của Không quân Mỹ chuẩn bị hạ cánh ở Căn cứ Không quân Osan của Mỹ ở Pyeongtaek, Hàn Quốc ngày hôm qua (4/12).
Một máy bay do thám U-2 của Không quân Mỹ chuẩn bị hạ cánh ở Căn cứ Không quân Osan của Mỹ ở Pyeongtaek, Hàn Quốc ngày hôm qua (4/12).
Hàng trăm máy bay, trong đó có hơn hai chục máy bay chiến đấu tàng hình đã bắt đầu cuộc tập trận không quân hoành tráng nhất từ trước đến nay giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.
Hàng trăm máy bay, trong đó có hơn hai chục máy bay chiến đấu tàng hình đã bắt đầu cuộc tập trận không quân hoành tráng nhất từ trước đến nay giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.
Trong ảnh là một chiếc máy bay chiến đấu tàng hình đỉnh cao F-22 Raptor của Mỹ tham gia cuộc tập trận.
Trong ảnh là một chiếc máy bay chiến đấu tàng hình đỉnh cao F-22 Raptor của Mỹ tham gia cuộc tập trận.
Máy bay F-16 Fighting Falcon và F-35A Lightning (bên phải) của Không quân Mỹ trong cuộc tập trận.
Máy bay F-16 Fighting Falcon và F-35A Lightning (bên phải) của Không quân Mỹ trong cuộc tập trận.
Chiến đấu cơ F-35A Lightning II từ Đội bay Số 34 trong cuộc tập trận Vigilant ACE ở Căn cứ Gunsan.
Chiến đấu cơ F-35A Lightning II từ Đội bay Số 34 trong cuộc tập trận Vigilant ACE ở Căn cứ Gunsan.
Một chiến đấu cơ EA-18G Growler của Không lực Mỹ chuẩn bị hạ cách ở Căn cứ Osan ở Pyeongtaek
Một chiến đấu cơ EA-18G Growler của Không lực Mỹ chuẩn bị hạ cách ở Căn cứ Osan ở Pyeongtaek
Cuộc tập trận kéo dài 5 ngày và có tên gọi là Vigilant Ace. Sẽ có 12.000 binh sĩ Mỹ tham gia diễn tập. Trong ảnh là một chiếc chiến đấu cơ F-15K của Hàn Quốc.
Cuộc tập trận kéo dài 5 ngày và có tên gọi là Vigilant Ace. Sẽ có 12.000 binh sĩ Mỹ tham gia diễn tập. Trong ảnh là một chiếc chiến đấu cơ F-15K của Hàn Quốc.
Một chiếc F-22 Raptor của Mỹ bay qua một căn cứ không quân của Hàn Quốc ở Gwangju trong một màn diễn tập trong cuộc tập trận.
Một chiếc F-22 Raptor của Mỹ bay qua một căn cứ không quân của Hàn Quốc ở Gwangju trong một màn diễn tập trong cuộc tập trận.
Triều Tiên cảnh báo, cuộc tập trận sẽ đẩy bán đảo Triều Tiên đến “bờ vực một cuộc chiến tranh hạt nhân”. Trong ảnh là một chiến đấu cơ F-22 Raptor của Mỹ.
Triều Tiên cảnh báo, cuộc tập trận sẽ đẩy bán đảo Triều Tiên đến “bờ vực một cuộc chiến tranh hạt nhân”. Trong ảnh là một chiến đấu cơ F-22 Raptor của Mỹ.
Ở phía bên kia, người dân Triều Tiên đã dự một trong những cuộc mít tinh chung giữa người dân và lực lượng quân đội được tổ chức khắp ba tỉnh Nam Phyongan, Hwanghae và Hamgyong để ăn mừng những bước tiến trong chương trình hạt nhân của đất nước họ.
Ở phía bên kia, người dân Triều Tiên đã dự một trong những cuộc mít tinh chung giữa người dân và lực lượng quân đội được tổ chức khắp ba tỉnh Nam Phyongan, Hwanghae và Hamgyong để ăn mừng những bước tiến trong chương trình hạt nhân của đất nước họ.
Triều Tiên vừa gây rúng động thế giới bằng một vụ phóng tên lửa mới nhất
Triều Tiên vừa gây rúng động thế giới bằng một vụ phóng tên lửa mới nhất
Chương trình tên lửa của Triều Tiên đang thực sự gây quan ngại cho cộng đồng thế giới
Chương trình tên lửa của Triều Tiên đang thực sự gây quan ngại cho cộng đồng thế giới
Thủ tướng Nhật Bản Abe cho rằng, đối thoại với Triều Tiên là vô ích
Thủ tướng Nhật Bản Abe cho rằng, đối thoại với Triều Tiên là vô ích

Kiệt Linh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc