Những điểm du lịch không nên ghé thăm vào năm 2018

11:36, 04/12/2017
|

Nếu bạn đang chuẩn bị kế hoạch cho chuyến đi vào năm mới, hãy cẩn trọng khi lựa chọn những điểm đến sau đây.

Galápagos:
Galápagos: Quần đảo Galápagos có những loài động, thực vật quý hiếm, không thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên trái đất. Tuy nhiên, hàng trăm thế kỷ cô lập cực đoan khiến nhiều loài sinh vật tại Galápagos dễ bị tổn thương trước các yếu tố bên ngoài. Vì vậy, du lịch đến Galápagos cũng là một trong những yếu tố tác động xấu đến hệ sinh thái ở đây, dù chính phủ Ecuador đã áp dụng nhiều luật lệ chặt chẽ để bảo vệ nơi đây. Ảnh: Shutterstock.

Taj Mahal, Ấn Độ: 
Taj Mahal, Ấn Độ: Taj Mahal ở Agra là lăng mộ hoành tráng được xây dựng từ thế kỷ 17 và được coi là ví dụ tiêu biểu của nghệ thuật và kiến trúc Mughal. Tuy nhiên, năm 2018, công trình sẽ được trùng tu phần mái vòm. Chính vì vậy, du khách nên sắp xếp chuyến du lịch đến Ấn Độ và ghé thăm Taj Mahal vào năm 2019. Ảnh: Daily Mail.

Honduras: 
Honduras: Honduras có những điểm lặn tốt nhất trên thế giới, cùng một số loài cá mập, cá voi đặc hữu và nhiều dải san hô lớn ngoạn mục. Đây cũng là nơi có những khu rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn, và động vật hoang dã mà du khách không thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên thế giới. Tuy nhiên, Honduras là một trong những địa điểm có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới, trong đó, nạn nhân chủ yếu là thành viên của cộng đồng LGBT. Ảnh: Shutterstock/Guayo Fuentes.

Vườn quốc gia Ao Phang Na, Thái Lan:
Vườn quốc gia Ao Phang Na, Thái Lan: Vườn quốc gia Ao Phang Na nổi tiếng với biển nước xanh ngọc, hàng chục hòn đảo nhỏ với những vịnh bí mật, cũng như các hang động biển và những bãi cát trắng. Tuy nhiên, hiện nay, vườn quốc gia đã bị ảnh hưởng nhiều do các mối đe dọa từ con người và du lịch, khiến chính phủ Thái Lan phải đưa ra nhiều chính sách nhằm kiểm soát môi trường và quản lý du lịch, cũng như khắc phục những hậu quả do con người gây ra. Ảnh: Shutterstock.

Myanmar:
Myanmar: Myanmar là một địa điểm đáng kinh ngạc với những ngôi đền dát vàng hay các lễ hội quyến rũ. Tuy nhiên, quốc gia này đang gặp phải cuộc khủng hoảng Rohingya, với khoảng 600.000 người đã trốn sang Bangladesh. Chính vì vậy, năm 2018 không phải là thời điểm lý tưởng để du lịch đến Myanmar, khi cuộc khủng hoảng vẫn đang tiếp diễn. Ảnh: Gadventures.

Everest:
Everest: Leo núi Everest là một chuyến đi đầy mạo hiểm, khao khát chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới đã cướp đi mạng sống của 6 người trong năm 2017. Bên cạnh đó, khí hậu thay đổi và băng tan khiến tuyết lở càng làm cho ngọn núi trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, nếu muốn leo núi, du khách nên lựa chọn một ngọn núi thấp và an toàn hơn để chinh phục. Ảnh: IStock/DanielPrudek.

Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc: 
Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc: Vạn Lý Trường Thành là bức tường thành nổi tiếng của Trung Quốc,  được xây dựng bằng đất và đá từ thế kỷ 5 TCN cho tới thế kỷ 16, có tổng chiều dài khoảng 8.800 km và là công trình nhân tạo dài nhất thế giới. Tuy nhiên, công trình được coi là một trong những biểu tượng của văn hóa, du lịch Trung Quốc đang có nguy cơ bị biến mất, do ảnh hưởng của thời gian, thời tiết và tác động của con người. Chính vì vậy, có lẽ Vạn Lý Trường Thành không phải là điểm đến lý tưởng cho năm 2018. Ảnh: Shutterstock/Zhu Difeng.

 Theo Zing


Ý kiến bạn đọc