Nhân tài Đất Việt 2018: Vinh danh nhiều sản phẩm gây ấn tượng trong thực tế

15:54, 21/11/2018
|
Đúng 20h tối nay (20/11), tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 chính thức bắt đầu. 
 
Từ rất sớm, nơi diễn ra lễ trao giải đã vô cùng sôi động, náo nhiệt. Hơn 100 thí sinh của 20 sản phẩm lọt vào Chung khảo háo hức mong chờ tên mình, sản phẩm của mình được vinh danh trong Lễ trao giải danh giá.
 
Bước sang năm thứ 14, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tiếp tục khẳng định được sức sống và vị thế của một giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực CNTT. Giải thưởng Nhân tài Đất Việt không ngừng được mở rộng, tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh tài năng ở các lĩnh vực: Công nghệ Thông tin, Khoa học Công nghệ, Y dược, Môi trường và Khuyến tài.
 
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các lãnh đạo Đảng và nhà nước. Đêm trao giải Nhân tài Đất Việt năm nay vinh dự được đón tiếp ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bà Nguyễn Thị Doan – Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Ông Phan Xuân Dũng- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ông Chu Ngọc Anh- Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ KHCN; Ông Đào Ngọc Dung- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng bộ LĐTBXH; Ông Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; Ông Đặng Vũ Minh- Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

 

Ông Trần Mạnh Hùng- Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT và ông Phạm Huy Hoàn Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng biên tập báo điện tử Dân trí lên nhận lẵng hoa chúc mừng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

 

Đêm trao giải còn chào đón sự hiện diện của Ban tổ chức Giải thưởng , các thành viên Hội đồng giám khảo, các Nhà tài trợ, các cơ quan báo chí truyền hình. Và đặc biệt là các thí sinh là tác giả của 20 sản phẩm Công nghệ thông tin vào Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 và thành viên các công trình trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học.
 
Đánh giá cao thành công của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã gửi những lẵng hoa chúc mừng thành công của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt.
 
Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng biên tập báo điện tử Dân trí, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt phát biểu, Giải thưởng Nhân tài đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng từ năm 2005 với Cuộc thi đầu tiên trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Qua 14 năm không ngừng mở rộng các lĩnh vực trao giải, nét mới của năm nay là giá trị giải thưởng lần đầu tiên được tăng gấp 2 lần Giải nhất trong lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Khoa học ứng dụng, Y dược và Môi trường là 200 triệu đồng. Giải nhì 100 triệu đồng; Giải ba và Giải khuyến tài là 50 triệu đồng.
 
 
Hội trường có sự góp mặt đông đủ của các thí sinh
Hội trường có sự góp mặt đông đủ của các thí sinh

 

20h20: Giải thưởng Khuyến học - Tự học thành tài - Giải thưởng do Hội đồng Khoa học Hội Khuyến học Việt Nam tuyển chọn nhằm khuyến khích những tài năng từ tinh thần tự học, tự nghiên cứu đã nỗ lực vượt khó để tạo ra những sản phẩm, công trình mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng dân cư tại địa phương và các khu vực lân cận. Ông Trương Quốc Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế lên công bố.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ; bà Phạm Thị Hiền - Phó TGĐ ABBank và ông Nguyễn Hữu Cường - Giám đốc khu vực miền bắc- Công ty dược phẩm Eco lên trao giải khuyến học- tự học thành tài cho các tác giả.
6 đề án giải thưởng Khuyến tài:
 
1. Đề án: Máy thái cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm.
 
Tác giả: Nguyễn Như Lĩnh, xã Vị Thanh, Thái Thụy, Thái Bình.
 
2. Đề án: Thiết bị cung cấp khí phụ
 
Tác giả: Nguyễn Văn Vĩnh, Ấp 2, xã Bình Phong Trạch, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An.
 
3. Đề án: Robot nhặt hạt tự động
 
Tác giả: Phạm Văn Hát, Thôn Kim Đôi, xã Ngọc Kỷ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương
 
4. Đề án: Máy bơm vô ống
 
Tác giả: Đỗ Văn Trường, Tổ 1, phường Tân Bình, TP Tam Điệp, Ninh Bình
 
5. Đề án: Chế tạo, phát triển bếp đun cải tiến TK90
 
Tác giả: Lê Hồng, Khu 11, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Phú Thọ
 
6. Đề án của Nhà thơ, dịch giả Nguyễn Bích Lan, Thôn Kiều Trai, xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, Thái Bình.
 
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ; bà Phạm Thị Hiền - Phó TGĐ ABBank và ông Nguyễn Hữu Cường - Giám đốc khu vực miền bắc- Công ty dược phẩm Eco lên trao giải khuyến học- tự học thành tài cho các tác giả.
 
8h29: Công bố giải Khuyến khích, lĩnh vực CNTT. Ông Phạm Huy Hoàn, Trưởng BTC Giải thưởng Nhân Tài Đất Việt lên công bố.
Ông Nguyễn Quốc Phương- Tổng giám đốc hãng hàng không Jetstar Pacific; Ông Nguyễn Quang Huy- Đại diện ban lãnh đạo tập đoàn Sun Group lên sân khấu cùng ông Phạm Huy Hoàn trao giải cho các nhóm tác giả đạt giải Khuyến khích- Lĩnh vực CNTT.

Các đề án nhận giải Khuyến khích:

 
1. Trung tâm giám sát hệ thống thoát nước- Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội
 
2. FVET Vietnam - Ứng dụng di động đầu tiên tại Việt Nam giúp người chăn nuôi hỏi ngay bác sĩ thú y và chuyên gia- Công ty TNHH FVET Việt Nam
 
3. VNPT Pay - Giải pháp thanh toán không tiền mặt- Tổng công ty Truyền Thông – VNPT Media
 
4. Giải pháp hành chính công VnPost- Tổng công ty Bưu điện
 
5. Thiết bị giám sát thời gian, tư thế và chống cận thông minh - Robot Captain-Eye-Công ty Cổ phần VIROBO
 
6. Nền tảng thông tin kết nối vạn vật cho thành phố thông minh – iNut SmartCity- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ INUT
 
7. Hệ thống Nông nghiệp thông minh Nextfarm- Công ty Cổ phần HOSCO
 
Ông Nguyễn Quốc Phương- Tổng giám đốc hãng hàng không Jetstar Pacific; Ông Nguyễn Quang Huy- Đại diện ban lãnh đạo tập đoàn Sun Group lên sân khấu cùng ông Phạm Huy Hoàn trao giải cho các nhóm tác giả đạt giải Khuyến khích- Lĩnh vực CNTT.
 
20h38: Công bố các sản phẩm đạt giải Ba của lĩnh vực CNTT

Đợt 1: Ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH lên công bố Giải Ba – Lĩnh vực CNTT cho các sản phẩm:

1. NOVAON AUTOADS - Nền tảng Tối ưu Quảng cáo lớn nhất Đông Nam Á- Công ty Cổ phần Internet Novaon.

2. Nền tảng đặt và điều vận xe trực tuyến EMDDI- Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Ứng dụng hệ sinh thái gọi xe Fastgo Việt Nam- Công ty Cổ Phần FastGo Việt Nam.

Mô tả ảnh.
Ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH công bố Giải Ba – Lĩnh vực CNTT cho các sản phẩm

Ông Phạm Tất Dong- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; bà Nguyễn Thị Phượng- Phó TGĐ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribanklên sân khấu cùng với ông Đào Ngọc Dung trao giải cho các nhóm tác giả đạt giải Ba - Lĩnh vực CNTT.

Ông Phạm Tất Dong- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; bà Nguyễn Thị Phượng- Phó TGĐ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribanklên sân khấu cùng với ông Đào Ngọc Dung trao giải cho các nhóm tác giả đạt giải Ba - Lĩnh vực CNTT.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Hội đồng quản trị Vietcombank và ông Lê Hồng Hà – Phó TGĐ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Arlines) lên trao giải cho các sản phẩm đạt giải Ba.


Đợt 2: Ông Chu Ngọc Anh- UV TW Đảng, Bộ trưởng Bộ KHCN công bố sản phẩm giải ba- Lĩnh vực CNTT

1. Hệ sinh thái VNPT SmartCloud/ VNPT SmartCloud EcoSystem- Công ty Công nghệ Thông tin VNPT (VNPT-IT)

2. Bộ đồ chơi phát triển trí tuệ Magicbook- Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Minh Việt.

20h48: Công bố giải Nhất lĩnh vực Môi trường. Ông Lê Công Thành  – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố giải.

Sản phẩm đạt giải Nhất lĩnh vực Môi trường:

1. Công trình nghiên cứu khoa học "Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại"

2. Ấn phẩm sách "Các giải pháp thiết kế công trình Xanh ở Việt Nam".

Bà Nguyễn Thị Phú Hà- Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lên sân khấu cùng Ông Lê Công Thành trao giải Nhất, lĩnh vực Môi trường cho tác giả.

Bà Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lên sân khấu cùng Ông Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường trao giải Nhất lĩnh vực Môi trường cho tác giả với phần thưởng trị giá 200 triệu đồng.


20h51: Công bố giải Nhất, lĩnh vực Khoa học Công nghệ. Ông Đặng Vũ Minh- Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam lên công bố.

Sản phẩm: Công trình: ""Nghiên cứu áp dụng công nghệ cơ giới hoá đồng bộ sử dụng đất giàn chống tự hành có cơ cấu thu hồi than nóc độc lập để nâng cao năng suất khai thác đạt công suất cao kỷ lục tại Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin"".

Tác giả: KS Lê Minh Chuẩn và các cộng sự- Công ty cổ phần Than Hà Lầm- Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam ".

Ông Lê Khắc Hiệp- Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup lên sân khấu cùng ông Đặng Vũ Minh trao giải thưởng trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ cho tác giả.

20h55: Công bố giải Nhất lĩnh vực Y dược. Ông Phan Xuân Dũng, UV Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội lên công bố.

Sản phẩm: Cụm công trình khoa học: Dịch tễ học, ứng dụng các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh ung thư vú.
 
Tác giả: GS.TS Trần Văn Thuấn- Giám đốc Bệnh viện K, Viện trưởng Viện ung thư Quốc gia và cộng sự.
 
Bà Nguyễn Thị Doan- Chủ tịch Hội Khuyến học VN lên sân khấu cùng ông Phan Xuân Dũng trao giải Nhất, lĩnh vực Y Dược cho các tác giả.

21h03:Công bố Giải Nhì- Lĩnh vực CNTT. Ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lên công bố.

Các sản phẩm giải Nhì:

1. Giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo chuyển đổi văn bản tiếng Việt sang giọng nói tự nhiên Vbee (VIETNAMESE TEXT TO SPEECH)- Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải pháp Xử lý Dữ liệu Vbee

2. Stringee - Nền tảng lập trình Voice, Video, SMS (Stringee – Communication APIs for Voice, Video, SMS)- Công ty Cổ phần Stringee

Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cùng ông Võ Văn Thưởng trao giải Nhì, lĩnh vực CNTT, giải thưởng Nhân tài đất Việt 2018 cho các tác giả.

Ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương công bố giải Nhì.

Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cùng ông Võ Văn Thưởng trao giải Nhì, lĩnh vực CNTT, giải thưởng Nhân tài đất Việt 2018 cho các tác giả.
Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cùng ông Võ Văn Thưởng trao giải Nhì, lĩnh vực CNTT, giải thưởng Nhân tài đất Việt 2018 cho các tác giả.

Trải qua hành trình 14 năm phát triển, những sản phẩm đi ra từ Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã luôn khẳng định được giá trị ứng dụng và tiềm năng phát triển mạnh mẽ, có sức cạnh tranh lớn trên thị trường Việt Nam cũng như quốc tế.

Với truyền thống chấm giải khắt khe, nghiêm túc và công minh của Hội đồng giám khảo, các sản phẩm tham gia dự thi đều đỏi hỏi sự hoàn thiện và tính ứng dụng thực tiễn cao phục vụ đời sống. Để được lọt vào vòng Chung khảo và vinh danh trên sân khấu Lễ trao giải là một điều hết sức vinh dự và tự hào đối với các sản phẩm dự thi. Đó cũng chính là những giá trị lan tỏa của giải thưởng nhân tài đất Việt trong xã hội.

Tuy nhiên với việc chấm giải khắt khe nên năm nay, Hội đồng Giám khảo đã quyết định không có giải Nhất vì chưa tìm thấy sản phẩm xứng đáng đứng đầu. Điều này một lần nữa cho thấy sự công tâm, minh bạch của giải thưởng Nhân tài đất Việt. Hy vọng vào năm sau, khi Nhân tài đất Việt bước sang tuổi thứ 15, chúng ta sẽ tiếp tục được đón nhận nhiều sản phẩm chất lượng tham gia thi tài và sẽ tìm được nhóm tác giả xứng đáng với giải Nhất danh giá của cuộc thi.

Ông Huỳnh Quang Liêm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Chủ tịch Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng phát biểu

21h13: Ông Huỳnh Quang Liêm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Chủ tịch Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng phát biểu.

21h23: Khép lại Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2018.

 
Báo điện tử VnMedia

Ý kiến bạn đọc